Philippines thay hơn 1000 cảnh sát sau thảm sát

Philippines sẽ thay 1.092 cảnh sát ở tỉnh Maguindanao vì nghi ngờ họ trung thành với gia tộc Ampatuan dính líu tới vụ thảm sát.
Chính phủ Philippines ngày 2/12 thông báo sẽ thay toàn bộ 1.092 cảnh sát ở tỉnh Maguindanao, trong bối cảnh cơ quan điều tra nghi ngờ cảnh sát và quân đội trung thành với gia tộc quyền lực Ampatuan dính líu tới vụ thảm sát gần 60 người hôm 23/11 tại tỉnh này.

Người phát ngôn cảnh sát Philippines, ông Leonardo Espina cho biết các cảnh sát thay thế đã được cử đến ba thị trấn, nơi khoảng 60 cảnh sát đang bị giam giữ tại Cơ quan điều tra tội phạm vì bị tình nghi dính líu tới vụ thảm sát.

Số cảnh sát còn lại ở Maguindanao sẽ được điều chuyển đến các khu vực khác ở miền Nam. Theo ông Espina, mục đích của việc điều chuyển này nhằm tránh thiên vị trong quá trình điều tra vụ thảm sát.

Cùng ngày, cảnh sát cho biết đã xác định được một khẩu súng được sử dụng trong vụ thảm sát và cho rằng đây là một diễn biến đột phá sẽ giúp thúc đẩy quá trình điều tra.

Theo thông báo của cảnh sát, trong một cuộc lục soát tại nhà riêng của một thành viên nhóm vũ trang do Ampatuan đứng đầu, được xác định tên là Esmail Canapia, cảnh sát đã tìm thấy một khẩu súng sử dụng đạn cùng loại với những vỏ đạn mà các điều tra viên tìm thấy tại hiện trường vụ thảm sát.

Canapia và một đồng sự đã bị bắt giữ tại một chốt kiểm soát gần nhà ngay sau vụ thảm sát.

Thanh tra cảnh sát Ericson Velasquez cho biết: "Chúng tôi đã chứng minh được rằng khẩu súng của nghi can bị phát hiện đã được sử dụng trong vụ phạm tội".

Trong một diễn biến khác, quân đội chính phủ Philippines đã phong tỏa dinh thự của gia đình Ampatuan tại thị trấn Sharif Aguak ở Maguindanao.

Các thành viên gia đình Ampatuan không được phép rời khỏi nhà và không được tiếp khách, trừ các đại diện của Văn phòng Cố vấn luật pháp, các quan chức hành pháp địa phương, các bác sĩ và những người cung cấp thực phẩm.

Đại tá Leo Ferrer cho biết Ủy ban chống tội phạm của Philippines đã phát lệnh phong tỏa trên để "bảo vệ chứng cứ", đồng thời để đề phòng khả năng một số người đến nhà Ampatuan với ý định trả thù.

Thị trưởng thị trấn Datu Unsay, Andal Ampatuan Jnr và 100 tay súng thuộc hạ bị cáo buộc tiến hành vụ thảm sát 57 người, trong đó có 27 nhà báo cùng các luật sư và nhiều phụ nữ. Ông này đã bị truy tố với 25 tội danh giết người.

Các nhà điều tra cũng đang xem xét khả năng dính líu của các thành viên khác trong gia tộc Ampatuan, trong đó có cựu Tỉnh trưởng Maguindanao, Andal Ampatuan-cha./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục