Philippines thiết quân luật tại tỉnh Maguindanao

Philippines áp đặt lệnh thiết quân luật tại tỉnh miền Nam Maguindanao, nơi vừa xảy ra thảm sát chính trị làm 57 người thiệt mạng.
Tổng thống Philippines Gloria Arroyo ngày 5/12 đã áp đặt lệnh thiết quân luật tại tỉnh miền Nam Maguindanao, nơi vừa xảy ra vụ thảm sát chính trị làm 57 người thiệt mạng, trong đó có gần 30 nhà báo.

Phát biểu với báo giới, Chánh văn phòng tổng thống, ông Eduardo Ermita cho biết đây là lần đầu tiên trong 28 năm qua giải pháp mạnh này được áp dụng tại Philippines nhằm trấn áp các cuộc nổi dậy và bảo vệ dân thường.

Theo ông Ermita, quyết định trên được đưa ra sau khi chính phủ nhận được các báo cáo cho biết nhiều nhóm vũ trang đang tập trung trong khu vực để chuẩn bị phát động một cuộc tấn công lớn sau khi một thị trưởng ở tỉnh này bị bắt giữ vì tình nghi dính líu tới vụ thảm sát hôm 23/11.

Ngay sau khi tổng thống áp đặt lệnh thiết quân luật, quân đội Philippines đã thực hiện lệnh bắt Tỉnh trưởng Maguindanao, Andal Ampatuan-cha, cùng con trai ông là Zaldy Ampatuan, Thị trưởng Khu tự trị Hồi giáo Mindanao thuộc tỉnh này, để thẩm vấn trong khuôn khổ cuộc điều tra vụ thảm sát.

Thị trưởng Datu Unsay, Andal Ampatuan con, đã ra trình diện chính quyền hồi tuần trước và hiện đang bị giam giữ với cáo buộc 25 tội danh giết người. Tuy nhiên, gia tộc Ampatuan bác bỏ mọi dính líu tới vụ thảm sát.

Trước đó, ngày 4/12, tòa án đã phát trát truy tố đối với 6 thành viên của gia đình Ampatuan, trong đó có Ampatuan-con, cùng một số sĩ quan cảnh sát và dân quân.

Liên quan đến việc cảnh sát phát hiện hai kho vũ khí trong và xung quanh dinh thự của gia đình Ampatuan, Tổng thống Arroyo đã ra lệnh điều tra truy tìm những binh lính và nhân viên cảnh sát đã tham gia cung cấp số vũ khí, đạn dược này.

Bà Arroyo cũng ra lệnh thành lập một ủy ban độc lập nhằm giám sát việc giải giáp các lực lượng vũ trang riêng của nhà Ampatuan. Tổng thống cam kết thực thi công lý trong vụ thảm sát này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục