Cựu Tổng thống Hàn Quốc bị kết án 5 năm tù vì tội cản trở công lý
Tòa án quận trung tâm Seoul ngày 16/1 đã đưa ra phán quyết đầu tiên về các cáo buộc xuất phát từ việc ông Yoon áp đặt thiết quân luật trong thời gian ngắn vào tháng 12/2024.
Tòa án quận trung tâm Seoul ngày 16/1 đã đưa ra phán quyết đầu tiên về các cáo buộc xuất phát từ việc ông Yoon áp đặt thiết quân luật trong thời gian ngắn vào tháng 12/2024.
Bộ Tư lệnh Phản gián Quốc phòng bị nghi đóng vai trò chủ chốt trong việc thúc đẩy nỗ lực áp đặt thiết quân luật bất thành của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol hồi tháng 12/2024.
Ông Jang Dong Hyuk cho rằng thiết quân luật đã gây ra sự hoang mang và bất tiện lớn cho người dân; đồng thời làm tổn thương sâu sắc các đảng viên, những người đã giữ vững trật tự Hiến pháp.
Các công tố viên cũng đang yêu cầu mức án 10 năm tù đối với ông Yoon về tội cản trở công lý; tòa án Seoul dự kiến sẽ đưa ra phán quyết trong vụ án đó vào ngày 16/1.
Công tố viên đề nghị mức án cho cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol về tội cản trở công lý và các tội danh khác liên quan đến việc ông ban hành thiết quân luật vào tháng 12/2024.
Tổng thống Zelensky cho biết Ngoại trưởng Ukraine đã bắt đầu thực hiện công tác chuẩn bị cơ sở hạ tầng ban đầu nhằm tạo điều kiện cho công dân Ukraine ở nước ngoài tham gia bỏ phiếu.
Phán quyết của tòa nêu rõ ông Cho Ji Ho chỉ đạo phong tỏa, kiểm soát tiếp cận trụ sở Quốc hội trong tình trạng thiết quân luật ban bố ngày 3/12 năm ngoái.
31 cá nhân trong tổng số 181 sỹ quan Hàn Quốc có liên quan đến thiết quân luật đã bị loại khỏi nhiệm vụ phản gián và trở về các binh chủng tương ứng, thực chất là điều động trở về đơn vị ban đầu.
Các sỹ quan liên quan đến lệnh thiết quân luật đối mặt với cáo buộc đã điều 10 điều tra viên đến Quốc hội vào đêm ban hành sắc lệnh để bắt giữ các nghị sỹ và ngăn cản họ bỏ phiếu bác bỏ sắc lệnh.
Theo nội dung dự luật, việc tổ chức bầu cử của Ukraine sẽ diễn ra trong vòng 60 ngày, tương tự như quy trình bầu cử Tổng thống sớm.
Ngày 3/12, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back đã chủ trì cuộc họp với các chỉ huy chủ chốt để thảo luận định hướng củng cố và xây dựng lực lượng quân độI.
Giới chuyên gia cảnh báo rằng những "vết sẹo" kinh tế từ biến động thiết quân luật ở Hàn Quốc vẫn còn đó giữa bối cảnh nhiều bất ổn và thách thức về cơ cấu.
Theo nhóm công tố viên, cựu Thủ tướng Han là người duy nhất có thể ngăn chặn vụ thiết quân luật, nhưng ông đã chối bỏ nghĩa vụ phụng sự người dân, có hàng loạt hành vi tiếp tay cho âm mưu nổi loạn.
Cựu Thủ tướng Han Duck-soo đối mặt với cáo buộc hỗ trợ ban bố thiết quân luật liên quan đến cựu Tổng thống Yoon, bắt đầu xử án từ ngày 30/9.
Bà Kim Keon Hee bị truy tố với lệnh giam giữ về các tội danh vi phạm Đạo luật Thị trường vốn, Đạo luật Quỹ chính trị và luật cấm nhận hối lộ để làm trung gian.
Mặc dù không bị tạm giam, ông Han phải đối mặt với nhiều tội danh nghiêm trọng, bao gồm tiếp tay cho kẻ cầm đầu nổi loạn, khai man, làm giả và hủy hoại tài liệu công vụ.
Tòa án Seoul bác bỏ yêu cầu của nhóm công tố viên đặc biệt vì cho rằng cần làm rõ thêm về các tình tiết chính của vụ án và cách đánh giá pháp lý đối với hành động của cựu Thủ tướng Han Duck Soo.
Từ ngày 27/8, Ukraine cho phép nam giới trong độ tuổi 18-22 tuổi tự do xuất cảnh trong thời chiến, mở rộng cơ hội di chuyển trong tình trạng thiết quân luật.
Theo nhóm điều tra, ông Han bị cáo buộc hỗ trợ cựu Tổng thống Yoon trong quá trình chuẩn bị, ban bố sắc lệnh thiết quân luật đêm 3/12/2024, cũng như trong việc biên soạn, tiêu hủy bản dự thảo sửa đổi.
Cựu Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck Soo bị nghi ngờ đã không ngăn cản ông Yoon Suk Yeol tuyên bố thiết quân luật vào đêm 3/12/2024, thậm chí có thể là đồng phạm chính.