Philippines tiêu diệt 3 thủ lĩnh phiến quân hàng đầu

Ba thủ lĩnh hàng đầu của mạng lưới khủng bố Abu Sayyaf và Jemaah Islamiyah (JI) đã bị tiêu diệt trong một chiến dịch ở miền Nam.
Theo AFP và AP, quân đội Philippines cho biết sáng 2/2 họ đã tiêu diệt ba thủ lĩnh hàng đầu của hai mạng lưới khủng bố có quan hệ với al-Qaeda là Abu Sayyaf và Jemaah Islamiyah (JI).

Phát ngôn viên Quân đội Philippines, Đại tá Marcelo Burgos cho biết những đối tượng bị truy nã gắt gao nhất nói trên bị tiêu diệt trong một chiến dịch truy quét tại đảo Jolo ở miền Nam nước này.

Các đối tượng được xác định gồm Umbra Jumdail, thủ lĩnh Abu Sayyaf; Zulkifli bin Hir (còn có tên Marwan), một công dân Malaysia; và Abdullah Ali (còn có tên Muawiyah), một công dân Singapore.

Marwan và Muawiyah được coi là các thủ lĩnh hàng đầu của mạng lưới khủng bố Jemaah Islamiyah. Chính phủ Mỹ đã treo giải thưởng lần lượt 5 triệu USD và 50.000 USD cho ai tiêu diệt hoặc bắt sống tên Marwan và tên Muawiyah./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục