Philippines trong tình trạng báo động cao nhất

Lực lượng cảnh sát và quân đội Philippines đã được đặt trong tình trạng báo động hoàn toàn ở thủ đô Manila và đảo Mindanao ở miền Nam.
Lực lượng cảnh sát và quân đội Philippines ngày 8/7 đã được đặt trong tình trạng báo động hoàn toàn ở thủ đô Manila và đảo Mindanao ở miền Nam sau khi xảy ra một loạt vụ đánh bom ở hòn đảo này trong những ngày qua, làm ít nhất 12 người thiệt mạng và khoảng 100 người bị thương.
 
Giám đốc Sở cảnh sát thủ đô Manila Roberto Rosales đã chỉ thị cho tất cả sĩ quan cảnh sát tăng cường các biện pháp an ninh nhằm ngăn chặn khả năng xảy ra các vụ tấn công khủng bố.

Nhiều trạm kiểm soát đã được thiết lập tại các khu vực chiến lược ở thủ đô Manila như nhà thờ, trung tâm buôn bán... Tất cả các đơn vị vũ trang cũng được đặt trong tình trạng báo động cao nhất.
 
Quân đội Philippines đã cáo buộc lực lượng Hồi giáo cực đoan Abu Sayyaf và các nhóm ly khai thuộc Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro (MILF) thực hiện các vụ đánh bom vừa qua.
 
Do lo ngại tình hình an ninh sau các vụ đánh bom, ngày 8/7, Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) thông báo các cơ quan của Liên hợp quốc đã hủy tất cả các hoạt động viện trợ ở miền Nam Philippines.

Phát ngôn viên của WFP cho biết: "Cơ quan an ninh của Liên hợp quốc đã chỉ thị ngừng mọi hoạt động viện trợ ở Mindanao cho tới khi có thông báo mới, đồng thời hạn chế hoạt động của tất cả các nhân viên".
 
Theo dự kiến ban đầu, WFP sẽ chuyển gạo vào tuần tới cho hơn 1.000 người bị rơi vào tình trạng vô gia cư do các cuộc giao tranh giữa binh sĩ chính phủ và các tay súng MILF ở Mindanao./.

Tin cùng chuyên mục