Philippines và lực lượng NPA thực hiện ngừng bắn

Quân đội Philippines đã chính thức tuyên bố lệnh ngừng bắn, có hiệu lực trong 7 ngày, với lực lượng Quân đội Nhân dân mới (NPA).
Quân đội Philippines ngày 14/2 đã chính thức tuyên bố lệnh ngừng bắn với lực lượng Quân đội Nhân dân mới (NPA).

Thiếu tướng Mabanta, phát ngôn viên các Lực lượng vũ trang Philippines cho biết lệnh ngừng bắn có hiệu lực trong 7 ngày, từ ngày 14-21/2, là thời gian diễn ra cuộc đàm phán hòa bình giữa Chính phủ Philippines với các đại diện NPA và Mặt trận Dân chủ dân tộc (NDF) tại thủ đô Oslo của Na Uy.

Thiếu tướng Mabanta cam kết các binh sĩ chính phủ sẽ tôn trọng tiến trình hòa bình, và bày tỏ hy vọng lệnh ngừng bắn sẽ mở đường cho hòa bình và chấm dứt vĩnh viễn các cuộc xung đột vũ trang.

Theo kế hoạch, trong ngày 15/2, ông Alexander Padilla, Trưởng phái đoàn thương lượng của chính phủ tiến hành đàm phán với các nhà thương lượng của NPA và NDF do ông Luis Jalandoni dẫn đầu. Đây là cuộc đàm phán hòa bình chính thức đầu tiên giữa hai bên kể từ năm 2004, do Na Uy làm trung gian, dự kiến tập trung thảo luận một loạt vấn đề về cải cách kinh tế và chính trị nhằm chấm dứt các hoạt động thù địch.

Theo đánh giá của quân đội Philippines, NPA hiện có khoảng 5.000 tay súng, giảm mạnh so với con số 26.000 tay súng hồi năm 1987./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục