Phó bí thư quận ủy Phú Nhuận bị bọn cướp sát hại

Lực lượng cảnh sát tại TP. HCM bắt giữ ngay tại hiện trường hai tên cướp đã sát hại dã man phó Bí thư Quận ủy quận Phú Nhuận.
Giữa buổi trưa, bọn cướp xông vào nhà cướp của và sát hại ba phụ nữ. Một nạn nhân chết tại chỗ là phó Bí thư Quận ủy quận Phú Nhuận, hai nạn nhân còn lại được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Vào lúc 12 giờ ngày 20/9, tại căn nhà 72/1, hẻm 72, đường Huỳnh Văn Bánh, phường 15, quận Phú Nhuận (Thành phố Hồ Chí Minh), bọn cướp táo tợn đã xông vào cướp của và sát hại ba người phụ nữ trong nhà.

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát đã bủa vây hiện trường vụ án và bắt giữ tại chỗ ít nhất hai tên cướp gây án.

Các đơn vị nghiệp vụ của Công an Thành phố Hồ Chí Minh cùng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân bị chết là Đặng Thu Hồng, phó Bí thư Quận ủy quận Phú Nhuận. Hai nạn nhân bị thương nặng gồm bà Mỹ (chủ căn nhà trên), là Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường thuộc Ủy ban Nhân dân quận Phú Nhuận và con gái bà Mỹ.

Một số người dân ở gần hiện trường cho biết, tại thời điểm bà Mỹ vừa đi làm về đến nhà (trong nhà lúc này đang có bà Hồng và cô con gái bà Mỹ) thì bất ngờ bọn cướp xông vào. Do vấp phải sự chống trả quyết liệt nên bọn cướp đã dùng hung khí sát hại bà Hồng và cứa cổ hai mẹ con bà Mỹ.

Một cô gái ở nhà bên cạnh căn nhà trên nghe có tiếng tri hô cướp nên chạy sang Ban chỉ huy quân sự phường 15 ở đối diện để báo tin. Ngay lập tức, lực lượng quân sự cùng với sự tiếp ứng của Cảnh sát 113 và công an địa phương đã bao vây căn nhà trên, tổ chức vây bắt bọn cướp.

Nhóm cướp bên trong căn nhà ra sức tử thủ khiến việc vây bắt khá khó khăn. Sau nhiều nỗ lực của lực lượng chức năng, nhóm cướp đã bị cảnh sát khống chế, bắt giữ tại chỗ./.

Thế Vinh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục