Phó Chủ tịch Quốc hội: Trẻ em Việt Nam sẽ được chăm lo nhiều hơn

Tiếp Đoàn Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tin tưởng trong tương lai, trẻ em Việt Nam sẽ được chăm lo nhiều hơn.
Phó Chủ tịch Quốc hội: Trẻ em Việt Nam sẽ được chăm lo nhiều hơn ảnh 1Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp đoàn Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam, do ông Yousouf Abdel-Jelil làm trưởng đoàn. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Chiều 20/11, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã tiếp Đoàn Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) do Trưởng đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam Youssouf Abdel-Jelil dẫn đầu nhân Ngày Trẻ em Thế giới 20/11.

Tại buổi tiếp, các em học sinh đại diện trẻ em Việt Nam tham gia Diễn đàn Trẻ em quốc gia được tổ chức tháng 8/2017 đã chia sẻ với Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội về các thách thức mà trẻ em đang gặp phải và những kiến nghị của trẻ em tại Diễn đàn, đề đạt mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của Quốc hội.

Bày tỏ vui mừng được tiếp Trưởng đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam Youssouf Abdel-Jelil cũng như các em học sinh tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cho biết Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu trong công tác chăm sóc trẻ em.

Việt Nam là nước đầu tiên ở châu Á và là nước thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước quốc tế về Quyền trẻ em. Việc chăm sóc trẻ em tại Việt Nam đang được thực hiện một cách toàn diện, đặc biệt là việc quan tâm các cháu tại các khu vực biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn... Tuy nhiên, thực tế vẫn còn một số vấn đề tồn tại về thực hiện quyền trẻ em, những vấn đề này cần tiếp tục được khắc phục cùng với quá trình phát triển đất nước.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tin tưởng trong tương lai, trẻ em Việt Nam sẽ được chăm lo nhiều hơn. Việt Nam sẽ chú trọng phát triển nguồn nhân lực trẻ em toàn diện về trí lực, thẩm mỹ, nhân cách.

Thời gian tới, sẽ có nhiều hơn nữa các cuộc gặp gỡ, trao đổi bằng nhiều hình thức, ở nhiều vùng miền khó khăn để trẻ em tiếp tục chia sẻ những vấn đề quan tâm.

Cám ơn Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã dành thời gian đón tiếp, Trưởng đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam Youssouf Abdel-Jelil bày tỏ vui mừng trước việc lãnh đạo Quốc hội Việt Nam luôn quan tâm đến các chính sách dành cho trẻ em.

Ông Youssouf Abdel-Jelil khẳng định Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc luôn sẵn sàng cùng Việt Nam giải quyết những vấn đề về trẻ em mà Việt Nam đang phải đối mặt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục