Phó Thủ tướng kiểm tra công tác đặc xá năm 2013

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã kiểm tra việc thực hiện Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2013 tại Trại giam Phú Sơn 4
Sáng 9/8, ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá đã kiểm tra việc thực hiện Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2013 tại Trại giam Phú Sơn 4 thuộc Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Tổng cục VIII), Bộ Công an, đóng tại huyện Phú Lương (tỉnh Thái Nguyên).

Báo cáo với Phó Thủ tướng về kết quả triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2013 của cơ quan Thường trực đặc xá Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Văn Ninh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục VIII, Ủy viên Ban chỉ đạo đặc xá của Bộ Công an cho biết, tính đến ngày 7/8, Cơ quan thường trực Bộ Công an đã nhận được hơn 1.841 hồ sơ của 7 trại giam và 5 trại tạm giam thuộc Bộ Công an do các Tổ thẩm định liên ngành chuyển đến. Tổng cục VIII cũng đã chuyển số hồ sơ này đến các thành viên Hội đồng tư vấn đặc xá để thẩm định.

Theo Đại tá Nguyễn Xuân Trường, Giám thị Trại giam Phú Sơn 4, triển khai Quyết định đặc xá năm 2013 của Chủ tịch nước, Trại giam Phú Sơn 4 đã chủ động rà soát, dự kiến đối tượng và chuẩn bị mọi điều kiện vật chất cũng như tinh thần cho việc đặc xá; đồng thời phổ biến Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá đến toàn thể phạm nhân trong toàn trại. Đợt này, Trại giam Phú Sơn 4 có 409 hồ sơ đề nghị đặc xá; trong đó có 239 phạm nhân nam, 120 phạm nhân nữ và 1 trường hợp phạm nhân người nước ngoài.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ: Chính sách của Đảng và Nhà nước ta đối với người phạm tội không chỉ là nghiêm trị kẻ chủ mưu, cầm đầu, cố ý gây hậu quả nghiêm trọng, mà còn phát huy truyền thống nhân văn, nhân đạo của dân tộc trong việc khoan hồng đối với người tự thú, thật thà khai báo, lập công chuộc tội và ăn năn hối cải; đồng thời mở cho họ con đường tái hòa nhập cộng đồng để trở thành công dân có ích cho xã hội.

Cũng theo Phó Thủ tướng, trong những năm qua, thực hiện công tác đặc xá, Chính phủ đã ban hành Nghị định 80 quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù; được các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ và với nhiều kết quả tích cực.

Để công tác đặc xá năm 2013 đạt hiệu quả cao, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các bộ, ngành, địa phương nói chung và Trại giam Phú Sơn 4 nói riêng cần căn cứ Luật Đặc xá, Quyết định của Chủ tịch nước và Hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc xá, triển khai chặt chẽ, nghiêm túc, đúng người, đúng tiêu chuẩn và đúng quy định của pháp luật.

Phó Thủ tướng yêu cầu Tổng cục VIII tiếp tục chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ đẩy mạnh công tác giáo dục đối với những phạm nhân chưa đủ điều kiện được đặc xá lần này, nhất là dạy nghề, giáo dục kỹ năng tái hòa nhập cộng đồng; tăng cường tuyên truyền về chính sách đặc xá, khoan hồng, nhân đạo của Đảng, Nhà nước đối với của những phạm nhân có thành tích cải tạo tốt.

Phó Thủ tướng lưu ý cấp ủy, chính quyền, gia đình và cộng đồng địa phương nơi người được đặc xá trở về cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa, thực hiện tốt việc tái hòa nhập cho những đối tượng này.

Qua kiểm tra thực tế tại Trại giam Phú Sơn 4 và kiểm tra kết quả thực hiện Quyết định đặc xá năm 2013 của Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương và đánh giá cao những thành tích mà Trại giam Phú Sơn 4 đã đạt được trong những năm qua, cũng như đã nghiêm túc, chủ động thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước trong công tác đặc xá năm nay. Phó Thủ tướng đề nghị Trại giam Phú Sơn 4 cần tiếp tục phát triển cơ sở vật chất cho các phòng giam giữ, nơi cải tạo, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý, cải tạo và giáo dục người phạm tội./.

Nguyễn Cường
Nguyễn Cường (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục