Phó Thủ tướng Thái bác khả năng giải tán Hạ viện

Phó Thủ tướng Thái ngày 13/7 khẳng định Chính phủ không có kế hoạch giải tán Hạ viện nếu Đảng Dân chủ bị phán quyết giải thể.
Phó Thủ tướng Thái Lan Suthep Thaugsuban ngày 13/7 khẳng định hiện chính phủ không có kế hoạch giải tán Hạ viện nếu Đảng Dân chủ bị phán quyết giải thể.

Đảng Dân chủ bị cáo buộc vi phạm Luật về Đảng Chính trị sau khi đã nhận 258 triệu bạt (khoảng tám triệu USD) từ Công ty tư nhân TPI Polene trong chiến dịch bầu cử năm 2005.

Theo Phó Thủ tướng Suthep, vào thời điểm hiện nay, vấn đề giải tán Hạ viện không nằm trong chương trình nghị sự và mục tiêu trung tâm của Chính phủ là giải quyết các vấn đề của đất nước. Ông cũng bác bỏ tin đồn cho rằng Đảng Dân chủ đã đăng ký thành lập một chính đảng mới mang tên Thai Khemkhaeng để đề phòng khả năng đảng bị giải thể.

Văn phòng Tổng Chưởng lý Thái Lan chiều cùng ngày đã đệ đơn lên Tòa án Hiến pháp đề nghị giải thể Đảng Dân chủ và cấm lãnh đạo đảng cùng khoảng 40-50 thành viên Ban chấp hành, kể cả Thủ tướng Abhisit Vejjajiva tham gia hoạt động chính trị trong năm năm với cáo buộc huy động quỹ bất hợp pháp. Các thành viên trong Ban chấp hành của Đảng Dân chủ cũng bị đề nghị cấm thành lập một chính đảng mới nếu bị kết tội.

Phát biểu với báo giới ngay sau quyết định trên của Văn phòng Tổng chưởng lý, Thủ tướng Abhisit khẳng định Đảng Dân chủ sẵn sàng chứng minh bằng thực tế và sự thật, song vẫn tôn trọng và chấp nhận phán quyết của Tòa án Hiến pháp.

Hiện Tòa án đang nghiên cứu báo cáo dày 9.678 trang và hoàn tất công việc này phải mất hàng tháng.

Trong một diễn biến khác, Nội các Thái Lan trong cuộc họp cùng ngày đã thông qua đề nghị cơ cấu lại Hội đồng An ninh quốc gia (NSC) để hoạt động hiệu quả hơn. Theo đề nghị, việc cơ cấu lại NSC rất cần thiết để NSC có thể đối phó tốt hơn các mối đe dọa an ninh mới trước tình hình khu vực và thế giới đang thay đổi và nhằm tăng cường việc thu thập tin tức tình báo...

Tổng thư ký NSC Thawil Pliensri cho rằng toàn bộ cơ cấu của NSC phải được cải tiến để tăng hiệu quả, song không cần thay đổi chính sách an ninh.

Nội các cũng quyết định gia hạn thêm ba tháng tình trạng khẩn cấp ở ba tỉnh cực Nam là Narathiwat, Pattani và Yala từ ngày 10/7 đến 19/10. Đây là lần gia hạn thứ 20 kể từ khi tình trạng khẩn cấp được áp đặt ở khu vực trên hồi tháng 7/2005.

Tình trạng khẩn cấp cho phép Chính phủ áp đặt lệnh giới nghiêm, cấm tụ tập nơi công cộng, kiểm duyệt và cấm xuất bản, bắt giữ các nghi can mà không cần buộc tội, sung công tài sản và nghe trộm điện thoại, cùng một số các điều khoản khác. Bạo lực tại khu vực này đã làm hơn 4.300 người thiệt mạng và 6.000 người bị thương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục