Phó Thủ tướng Thái Lan từ chức để ra tranh cử

Phó Thủ tướng Thái Lan Suthep Thaugsuban tuyên bố sẽ từ chức để tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử bổ sung tại Surat Thani.
Phó Thủ tướng Thái Lan kiêm Tổng Thư ký đảng Dân chủ Suthep Thaugsuban sáng 7/10 tuyên bố sẽ từ chức ngày 8/10 để tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử bổ sung tại Đơn vị bầu cử số 1 ở tỉnh Surat Thani.

Ông Thaugsuban cho biết ông sẽ tới Surat Thani vào tối nay 7/10 và yêu cầu nhân viên chuyển đơn từ chức của ông tới Thủ tướng Abhisit Vejjajiva vào ngày hôm sau.

Thủ tướng Abhisit đang ở Brussels dự Hội nghị thượng đỉnh Á-Âu lần thứ tám (ASEM 8) và sẽ về nước vào ngày 8/10. Như vậy, ngày 7/10 là ngày làm việc cuối cùng của ông Thaugsuban trên cương vị phó thủ tướng, trước khi ông đi đăng ký ứng cử viên vào ngày hôm sau.

Sau khi ông Thaugsuban thôi chức vụ này, Thủ tướng Abhisit sẽ đảm trách các vấn đề an ninh. Trước đó, Ban Chấp hành đảng Dân chủ ngày 28/9 đã ra nghị quyết đề cử Phó Thủ tướng Thaugsuban làm ứng cử viên trong cuộc bầu cử bổ sung tại Đơn vị bầu cử số 1 của tỉnh Surat Thani.

Cuộc bầu cử bổ sung ngày 30/10 ở tỉnh Surat Thani, miền Nam Thái Lan, là để tìm người thay thế vị trí của Nghị sĩ Dân chủ Chumpol Kanchana bị mất ghế sau khi Tòa án Hiến pháp xác định ông này đã khai man tài sản với Ủy ban Chống Tham nhũng Quốc gia.

Trong một diễn biến khác, tân Tư lệnh Lục quân Thái Lan Prayuth Chan-Ocha khẳng định việc tiến hành đảo chính để giải quyết các vấn đề chính trị không nằm trong suy nghĩ của ông, và ông không bao giờ can thiệp vào chính trị.

Tướng Prayuth, người vừa đảm nhận chức vụ Tư lệnh Lục quân Thái Lan thay Tướng Anupong Paochinda mới nghỉ hưu từ ngày 1/10, cũng bác bỏ tin nói rằng ông chống lại những người "áo đỏ."

Tướng Prayuth nêu rõ quân đội được yêu cầu thi hành các mệnh lệnh của chính phủ để đảm bảo an ninh quốc gia và sự ổn định của đất nước.

Báo Bưu điện Bangkok số ra ngày 7/10 đưa tin Chính phủ Thái Lan đã bắt giữ 11 nghi phạm tại một khu nghỉ dưỡng ở Chiang Mai do đối tượng Saharat Kanenlek cầm đầu hôm 2/10. Qua điều tra ban đầu, những đối tượng này khai nhận từng tham gia huấn luyện sử dụng vũ khí ở nước ngoài.

Cảnh sát trưởng Chiang Mai Sommai Kongwisaisuk cho biết trong 11 đối tượng tình nghi bị bắt có 6 người được xác định đã tham gia phong trào "áo đỏ" biểu tình tại Bangkok hồi tháng Năm. Những người còn lại chưa có bất kỳ tiền án tiền sự nào.

Báo cáo của cơ quan tình báo Thái Lan cho biết nghi phạm Kittichai Chansawatdi, 24 tuổi, thú nhận những người bị bắt đã được huấn luyện để tiến hành các âm mưu ám sát tại thủ đô Bangkok. Những đối tượng này được huấn luyện khoảng sáu tuần về cách sử dụng súng tiểu liên và súng phóng lựu. Sau khóa đào tạo, mỗi người được cấp 250.000 bath và trở về khu nghỉ dưỡng Ku Fah, Thái Lan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục