Phó Thủ tướng tham gia thảo luận trong khuôn khổ WEF ASEAN 2018
Ngày 13/9 tiếp tục diễn ra các Phiên thảo luận với chủ đề Thúc đẩy tài chính bao trùm ASEAN, Hệ thống y tế ASEAN trong Cách mạng 4.0, Tương lai việc làm ở ASEAN trong Cách mạng 4.0.
Sáng 13/9, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội) diễn ra Phiên thảo luận với chủ đề Thúc đẩy tài chính bao trùm ASEAN. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)
Sáng 13/9, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội) diễn ra Phiên thảo luận với chủ đề Thúc đẩy tài chính bao trùm ASEAN. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)
Sáng 13/9, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội) diễn ra Phiên thảo luận với chủ đề Thúc đẩy tài chính bao trùm ASEAN. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)
Sáng 13/9, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội) diễn ra Phiên thảo luận với chủ đề Thúc đẩy tài chính bao trùm ASEAN. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến (thứ hai từ trái sang) tham gia thảo luận với chủ đề Hệ thống y tế ASEAN trong Cách mạng công nghiệp 4.0. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)
Phiên thảo luận với chủ đề Hệ thống y tế ASEAN trong Cách mạng công nghiệp 4.0. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)
Phiên thảo luận với chủ đề Hệ thống y tế ASEAN trong Cách mạng công nghiệp 4.0. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)
Bộ trưởng Bộ Y tế tham gia thảo luận với chủ đề Hệ thống y tế ASEAN trong Cách mạng công nghiệp 4.0. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)
Phiên thảo luận với chủ đề Tương lai việc làm ở ASEAN trong Cách mạng công nghiệp 4.0. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đến dự và tham gia thảo luận. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)
Phiên thảo luận với chủ đề Tương lai việc làm ở ASEAN trong Cách mạng công nghiệp 4.0. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đến dự và tham gia thảo luận. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)
Phiên thảo luận với chủ đề Tương lai việc làm ở ASEAN trong Cách mạng công nghiệp 4.0. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đến dự và tham gia thảo luận. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)
Phiên thảo luận với chủ đề Tương lai việc làm ở ASEAN trong Cách mạng công nghiệp 4.0. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đến dự và tham gia thảo luận. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)
“Quan điểm của Chính phủ Việt Nam về cuộc cách mạng công nghệ hiện nay mang lại cơ hội nhiều hơn là thách thức, nhất là với các nước đi sau như Việt Nam trên nền tảng công nghệ số," Phó Thủ tướng nói.
Bà Aung San Auu Kyi cho biết, những thành tựu mà Myanmar đã đạt được trong thời gian qua là khá ổn nhưng chưa phải là đã hài lòng bởi mục tiêu đặt ra thường cao hơn những gì đã đạt được.
Theo báo cáo của WEF, ứng dụng blockchain có thể mang lại lợi ích về thương mại lên đến 1.000 tỷ USD, chủ yếu cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) và các thị trường mới nổi, trong đó có Việt Nam.
Ghi nhận các sáng kiến địa chiến lược khu vực như Vành đai và Con đường, Ấn Độ-Thái Bình Dương..., Việt Nam ủng hộ các sáng kiến nếu bảo đảm tôn trọng luật pháp quốc tê, quyền tự quyết của các nước.