Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tri ân các Anh hùng liệt sỹ tại Quảng Trị

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đặt vòng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9, nơi yên nghỉ của gần 10.000 Anh hùng liệt sỹ thuộc bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích...
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tri ân các Anh hùng liệt sỹ tại Quảng Trị ảnh 1Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và đoàn công tác đến đặt vòng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9. (Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN)

Nhân kỷ niệm kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022), ngày 1/7, đoàn công tác do Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ (Ban Chỉ đạo Quốc gia 515) đã đến viếng và tri ân các Anh hùng liệt sỹ tại Quảng Trị.

Đoàn đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9, nơi yên nghỉ của gần 10.000 Anh hùng liệt sỹ thuộc bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích và thanh niên xung phong… đã từng chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên mặt trận Đường 9 và trên đất bạn Lào trong suốt cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ.

Kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các Anh hùng liệt sỹ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và đoàn công tác đã dành một phút mặc niệm, tri ân những người con ưu tú của đất nước đã anh dũng hy sinh xương máu vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Đoàn đã đến thăm Đội quy tập hài cốt liệt sỹ thuộc Sư đoàn 968 (Quân khu 4) đang làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại khu vực thôn Tân Xá, xã Ba Lòng (Chiến khu Ba Lòng xưa) huyện Đakrông.

[81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị: Khúc tráng ca bất tử]

Phó Thủ tướng đã lắng nghe lãnh đạo Đội quy tập hài cốt liệt sỹ thuộc Sư đoàn 968 báo cáo kết quả tìm kiếm, cất bốc, hài cốt liệt sỹ tại khu vực này. Chỉ tính riêng từ năm 2021 đến nay, Đội đã tìm kiếm, cất bốc được 45 bộ hài cốt liệt sỹ.

Các hài cốt liệt sỹ được tìm thấy ở độ sâu từ 1,2-3,5m kèm theo nhiều di vật còn sót lại. Công tác tìm kiếm vẫn đang được triển khai, mở rộng tại Khu vực Chiến khu Ba Lòng.

Theo đại diện Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ thuộc Sư đoàn 968, do thời gian trôi qua đã lâu, thời tiết đã làm thay đổi địa hình, địa vật, cùng với trí nhớ của các cựu chiến binh và nhân dân địa phương không còn chính xác, công tác khảo sát, tìm kiếm, quy tập gặp nhiều khó khăn.

Để thực hiện tốt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, đơn vị đã tiến hành khảo sát, gặp mặt các nhân chứng nhằm đối chiếu, xác định thực địa vị trí để tìm kiếm.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tri ân các Anh hùng liệt sỹ tại Quảng Trị ảnh 2Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ thuộc Sư đoàn 968 (Quân khu 4) đang làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại khu vực Chiến khu Ba Lòng, xã Ba Lòng, huyện Đakrông. (Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN)

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã trao quà, động viên, thăm hỏi các cán bộ, sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ thuộc Sư đoàn 968.

Theo Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Trị, thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô 2021-2022, Ban đã phối hợp, chỉ đạo các ban, ngành, hội, đoàn thể, các cơ quan liên quan làm tốt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Đến nay, đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được 72 hài cốt liệt sỹ, trong đó có 12 hài cốt liệt sỹ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn tỉnh Savannakhet (Lào) và 60 hài cốt liệt sỹ ở trong nước.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc tại Quảng Trị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và các thành viên trong Đoàn công tác đã đến viếng Đền thờ Liệt sỹ tại Khu Di tích lịch sử Chiến khu Ba Lòng; kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 và thăm hỏi, động viên đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế đang làm việc tại Trung tâm Y tế huyện Hải Lăng…/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục