Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh làm việc với tỉnh Long An

Ngày 27/7, PTT Vũ Văn Ninh làm việc tại Long An nhằm đánh giá thực hiện Nghị quyết TW 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
Ngày 27/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh và đoàn công tác Chính phủ đã đến làm việc tại tỉnh Long An nhằm đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X), tình hình nông nghiệp, nông dân, nông thôn của tỉnh Long An có chuyển biến tích cực: tốc độ tăng trưởng khu vực nông, lâm, ngư nghiệp giai đoạn 2009-2013 bình quân đạt 4,3%/năm; cơ cấu các ngành chuyển dịch theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, bước đầu đã hình thành nhiều vùng sản xuất chuyên canh. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn được cải thiện rõ rệt. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 23,5 triệu đồng/người (năm 2012).

Kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội ở nông thôn được tăng cường đầu tư: thủy lợi đầu tư theo hướng phục vụ đa mục tiêu; giao thông nông thôn có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng; hoàn chỉnh hệ thống điện lưới; trường học, trạm y tế xã, trung tâm văn hóa xã được đầu tư theo hướng đạt chuẩn. Hệ thống tổ chức chính trị xã hội ở nông thôn được củng cố và phát triển, an ninh, trật tự xã hội được giữ vững.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Long An vẫn còn một số khó khăn: giá vật tư nguyên liệu đầu vào của nông nghiệp tăng cao trong khi giá tiêu thụ nông sản tăng chậm; sản xuất nông nghiệp phải đương đầu với những rủi ro về dịch bệnh và thiên tai; trồng trọt chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu ngành nông nghiệp; chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp có phát triển chậm, thiếu bền vững.

Số lượng các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn đã tăng nhưng kinh tế ở nông thôn vẫn chủ yếu là thuần nông, các hoạt động phi nông nghiệp, công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp chiếm tỷ lệ rất nhỏ. Doanh nghiệp ở nông thôn hầu hết có quy mô nhỏ, trình độ quản lý, tay nghề lao động thấp... khiến cho khả năng cạnh tranh yếu. Kinh tế hộ vẫn là đơn vị sản xuất kinh doanh chủ lực ở nông thôn. Kinh tế tập thể phát triển rất chậm, chưa đóng vai trò hỗ trợ cho hoạt động sản xuất của nông hộ.

Tại buổi làm việc, tỉnh Long An kiến nghị: Chính phủ có chính sách bình ổn giá nguyên liệu đầu vào của sản xuất nông nghiệp để đảm bảo cho người sản xuất có lãi, đồng thời có chính sách hỗ trợ về giá tiêu thụ nông sản. Ngân hàng Nhà nước có các giải pháp đảm bảo tính khả thi khi triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ, ưu đãi tín dụng, nhất là đối với các hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sớm sửa đổi các Thông tư hướng dẫn liên quan đến xây dựng nông thôn mới cũng như ban hành Thông tư hướng dẫn việc đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; ban hành Thông tư hướng dẫn công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn. Chính phủ nên có chính sách kêu gọi, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực chế biến sản phẩm nông nghiệp; nghiên cứu thị trường tiêu thụ sản phẩm xuất khẩu để giúp nông dân kịp thời nắm vững thông tin về thị trường đối với sản phẩm mà mình sản xuất.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh biểu dương nỗ lực của tỉnh Long An đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X), nhất là chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp đúng hướng, phù hợp với thế mạnh của địa phương. Tỉnh cũng thực hiện tốt công tác giảm nghèo, tập trung đầu tư cho các chỉ tiêu về phát triển văn hóa, xã hội ở nông thôn, riêng đối với xây dựng nông thôn mới đã có nhiều tiêu chí thực hiện vượt kế hoạch đề ra.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu tỉnh Long An có sự đánh giá về việc thực hiện chính sách "Tam nông" một cách cụ thể, qua đó khẳng định sự đúng đắn về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; những mô hình sản xuất hiệu quả theo hướng liên kết mang tính bền vững, có kế hoạch phát triển để Chính phủ có sự đánh giá khách quan. Bên cạnh đó, tiếp tục cơ cấu lại sản xuất theo nhu cầu phát triển ở địa phương và tháo gỡ khó khăn để phát triển sản xuất; khẳng định những mô hình và phương thức lựa chọn cơ cấu lại nông nghiệp, trong đó chú trọng liên kết 4 nhà để giúp người nông dân tăng thêm thu nhập.

Trong chương trình chuyến công tác, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh đã đến thăm xã Dương Xuân Hội (huyện Châu Thành) - một trong những xã điểm đầu tiên của tỉnh Long An hoàn thành 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

Làm việc với lãnh đạo huyện Châu Thành, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nhấn mạnh địa phương nên tập trung rà soát những vấn đề phát sinh cần bổ sung qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, xem đây là mấu chốt quan trọng trong vấn đề dân sinh, từ đó có những giải pháp kịp thời mang tính bền vững.

Chỉ đạo về tình hình sản xuất nông nghiệp của huyện, Phó Thủ tướng lưu ý: địa phương nên xác định các sản phẩm nông nghiệp là thế mạnh để qui hoạch sản xuất một cách hợp lý, có sự cân đối trong sản xuất để tránh tình trạng bão hòa sản phẩm, gây bất lợi cho người nông dân. Để giải quyết những khó khăn của địa phương trong việc liên kết sản xuất nông nghiệp, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu lãnh đạo tỉnh và huyện cần nghiên cứu những cơ chế chính sách phù hợp nhằm khuyến khích các doanh nghiệp đến địa phương đầu tư vào chế biến các sản phẩm thanh long xuất khẩu mang tính bền vững.

Trước đó, Phó Thủ tướng Chính Phủ Vũ Văn Ninh đã đi thăm Nhà máy chế biến thanh long xuất khẩu thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Phát.

Nhân kỷ niệm 66 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7), Phó Thủ tướng đã đến trồng cây lưu niệm tại khu tượng đài “Long An trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc;” thăm gia đình ông Nguyễn Văn Quang ở phường 3, thành phố Tân An là cán bộ tiền khởi nghĩa; thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Cổ Thị Chợ ở xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành./.

Thanh Bình (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục