Phó Tổng thống Bolivia tố cáo Mỹ do thám quân sự

Phó Tổng thống Bolivia đã tố cáo Mỹ thực hiện thử nghiệm quân sự tại quốc gia Nam Mỹ này trước khi đi xâm lược các nước khác.

Phó Tổng thống Bolivia, Álvaro García Linera, tố cáo Mỹ thực hiện thửnghiệm quân sự tại quốc gia Nam Mỹ này trước khi đi xâm lược các nước khác.
 
Phó Tổng thống Linera cho biết một phái đoàn gồm 24 nhân viên của Bộ Quốcphòng Mỹ trong trang phục dân sự đã xin visa du lịch nhập cảnh vào Bolivia,nhưng trong khoảng thời gian từ ngày 12/6 đến 15/9 năm ngoái đã tới núiChacaltaya với độ cao trên 5.000 mét so với mực nước biển để nghiên cứu việcthích nghi của binh sỹ Mỹ khi xâm lược các nước khác có địa hình tương tự.
 
Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Linera khẳng định Mỹ không có vùng caonhư vậy nên việc nghiên cứu quân sự không phải để bảo vệ lãnh thổ Mỹ mà là đểxâm lược các nước khác.
 
Ông Linera coi việc Mỹ tiến hành nghiên cứu nhưng không xin phép Chính phủBolivia đã vi phạm chủ quyền quốc gia, đồng thời đe dọa an ninh không chỉ củaBolivia mà của cả thế giới.
 
Trong khi đó, Bộ trưởng Truyền thông Bolivia, Amanda Dávila, nêu rõ cácthử nghiệm trên phục vụ các hoạt động quân sự tại các nước như Afghanistan,Iraq, Libya, Syria và Sudan.
 
Cáo buộc của Bolivia đưa ra trong bối cảnh La Paz và Washington thảo luậnmột thỏa thuận khôi phục quan hệ ở cấp đại sứ sau khi năm 2008 Bolivia trục xuấtĐại sứ Mỹ Philip Golberg cùng các nhân viên thuộc Cơ quan phòng chống ma túy Mỹ(DEA) do trợ giúp các nhóm đối lập gây bạo loạn và ly khai.
 
Đáp lại, Mỹ cũng đuổi Đại sứ của Bolivia và cắt ưu đãi thuế quan dành chonước này với lý do “thiếu hợp tác trong phòng chống ma túy”./.

Quang Sơn/Buenos Aires (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục