Phó Tổng thư ký LHQ tới Triều Tiên đàm phán về viện trợ lương thực

Phó Tổng thư ký LHQ phụ trách các vấn đề nhân đạo và điều phối cứu trợ khẩn cấp, ông Mark Lowcock, tới Bình Nhưỡng trong bối cảnh quan ngại về tình hình lương thực tại Triều Tiên đã trở nên bấp bênh.
Phó Tổng thư ký LHQ tới Triều Tiên đàm phán về viện trợ lương thực ảnh 1Cuộc sống của người dân Triều Tiên tại một làng gần biên giới với Hàn Quốc. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)

Kyodo đưa tin, Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo và điều phối cứu trợ khẩn cấp, ông Mark Lowcock, ngày 9/7 đã tới Bình Nhưỡng, trong bối cảnh quan ngại về tình hình lương thực tại Triều Tiên đã trở nên bấp bênh.

Dự kiến, Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc sẽ thảo luận với các quan chức và người dân Triều Tiên về chương trình viện trợ lương thực hiện tại của Liên hợp quốc.

[Chuyên gia: Điều khác thường liên quan đến kinh tế Triều Tiên]

Chương trình Lương thực thế giới Liên hợp quốc nêu rõ trên trang web của mình: "Nhiều người dân (ở Triều Tiên) bị suy dinh dưỡng kéo dài do thiếu chất đạm, chất béo, vitamin và chất khoáng cần thiết."

Đây là lần đầu tiên một quan chức nhân đạo Liên hợp quốc tới thăm Triều Tiên kể từ năm 2011.

Ông Lowcock dự kiến thăm quốc gia Đông Á này tới ngày 12/7./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục