Phố Wall diễn biến ảm đạm trong phiên giao dịch đầu tiên của tháng Ba

Kết thúc phiên 1/3, chỉ số công nghiệp Dow Jones gần như đi ngang, chỉ “nhích” nhẹ 0,2%, lên 32.661,84 điểm, trong khi chỉ số tổng hợp S&P 500 giảm 0,5% xuống 3.951,39 điểm
Phố Wall diễn biến ảm đạm trong phiên giao dịch đầu tiên của tháng Ba ảnh 1Giao dịch viên làm việc tại thị trường chứng khoán New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hai trong số ba chỉ số chứng khoán chính của thị trường chứng khoán Mỹ đi xuống trong phiên giao dịch 1/3, giữa lúc lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng cao hơn, do các chỉ số lạm phát mới từ Trung Quốc, Đức và Mỹ đã củng cố kỳ vọng rằng chính sách lãi suất cao sẽ có hiệu lực lâu hơn dự kiến.

Kết thúc phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones gần như đi ngang, chỉ “nhích” nhẹ 0,2%, lên 32.661,84 điểm. Chỉ số tổng hợp S&P 500 giảm 0,5% xuống 3.951,39 điểm. Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq giảm 0,7% xuống 11.379,48 điểm.

Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) của Trung Quốc đã tăng ấn tượng trong tháng Hai vừa qua, sau khi cuối năm ngoái nước này dỡ bỏ các biện pháp hạn chế được áp dụng để phòng dịch COVID-19.

Theo số liệu được Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc công bố ngày 1/3, PMI lĩnh vực sản xuất của Trung Quốc trong tháng Hai vừa qua ở mức 52,6 điểm, so với 50,1 điểm ghi nhận trong tháng Một. Con số này vượt mức dự báo 50,5 mà giới chuyên gia đưa ra trước đó, đồng thời là mức cao nhất kể từ tháng 4/2012.

Tại Mỹ, giá nguyên vật liệu tăng trong tháng trước, cho thấy lạm phát có thể vẫn leo thang sau khi giá tiêu dùng và sản xuất hàng tháng vẫn tăng trong tháng 1/2023.

[Chỉ số niềm tin tiêu dùng giảm, chứng khoán Phố Wall đi xuống]

Thêm vào đó, dữ liệu về lạm phát của Đức càng củng cố kỳ vọng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ đẩy lãi suất cao hơn so với dự kiến.

Cơ quan Thống kê liên bang Đức ngày 1/3 cho biết, tỷ lệ lạm phát ở Đức trong tháng 2/2023 vẫn tiếp tục ở mức cao, với giá tiêu dùng trong tháng vừa qua tăng 8,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Báo cáo này được công bố chỉ một ngày sau khi số liệu mới nhất cho thấy lạm phát giá cả tăng cao hơn dự kiến tại Pháp và Tây Ban Nha.

Chủ tịch chi nhánh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tại Minneapolis, Neel Kashkari đã để ngỏ khả năng Fed nâng lãi suất tại cuộc họp chính sách tháng này, cho dù đó là mức nâng là 0,25 hay 0,5 điểm phần trăm.

William Northey, Giám đốc đầu tư cấp cao tại ngân hàng U.S. Bank Wealth Management, nhận định: “Chúng ta hiện đang trong giai đoạn quyết định giữa việc các ngân hàng trung ương nới lỏng chu kỳ nâng lãi suất và xem xét những tác động của các đợt nâng lãi suất đó đối với nền kinh tế thực. Diễn biến thị trường trong hai tháng đầu năm chủ yếu bị ảnh hưởng bởi những thay đổi nhỏ trong kỳ vọng về đường lối chính sách tiền tệ thích ứng trong năm 2023.”

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên 1/3, VN-Index tăng 18,57 điểm lên 1.040,55 điểm. HNX- Index tăng 4,45 điểm lên 206,83 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục