Phòng Thương mại Mỹ "hối" dỡ bỏ cấm vận Cuba

Phòng thương mại Mỹ hối thúc Quốc hội đẩy nhanh việc bỏ phiếu dự luật cho phép dỡ bỏ quy định cấm công dân Mỹ tới Cuba du lịch.
Phòng thương mại Mỹ ngày 24/8 đã hối thúc Quốc hội nước này đẩy nhanh việc bỏ phiếu dự luật cho phép dỡ bỏ quy định cấm các công dân Mỹ tới Cuba du lịch.

Trong một bức thư gửi Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, Phòng thương mại Mỹ cho rằng việc thông qua dự luật này sẽ cho phép mở rộng quan hệ kinh tế giữa hai nước.

Tổ chức trên yêu cầu Ủy ban Đối ngoại Hạ viện lên chương trình điều trần về việc thông qua dự thảo luật này để có thể bỏ phiếu thông qua tại toàn thể Hạ viện trong thời gian tới.

Bức thư nhấn mạnh những gì đang diễn ra tại Cuba gần đây cho thấy đây là thời điểm thích hợp để điều chỉnh chính sách của Washington đối với Havana theo chiến lược thúc đẩy một sự thay đổi tích cực tại nước này.

Trước đó, dự thảo luật dỡ bỏ cấm vận du lịch Cuba đã được Ủy ban Nông nghiệp Hạ viên Mỹ bỏ phiếu thông qua ngày 30/6 vừa qua.

Bức thư được đưa ra đúng vào thời điểm một số nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ tiết lộ Chính phủ của Tổng thống Barack Obama đang xem xét để đưa ra quyết định tạo thuận lợi cho việc tiếp xúc giữa các công dân Mỹ và công dân Cuba.

Báo chí Mỹ trong những ngày qua đưa tin Washington đang cân nhắc khả năng mở rộng diện những người Mỹ được tới Cuba, trong đó có các nhà khoa học, văn nghệ sỹ và vận động viên thể thao.

Dưới thời Tổng thống Bill Clinton, chính sách này cũng đã được áp dụng cho tới năm 1996 khi Luật Helms-Burton ra đời, một lần nữa lại thắt chặt các biện pháp cấm vận du lịch chống Cuba.

Năm ngoái, Tổng thống Obama đã dỡ bỏ hạn chế người Mỹ gốc Cuba được gửi tiền và về thăm quê hương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục