Phóng xạ lại tăng lên

Phóng xạ tăng trong nước biển gần Fukushima 1

Nồng độ phóng xạ trong nước biển gần nhà máy Fukushima Số 1 đã tăng mạnh, dấu hiệu về nguy cơ xuất hiện rò rỉ mới tại cơ sở này.
Chính phủ Nhật Bản ngày 16/4 cho biết nồng độ phóng xạ trong nước biển gần nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 bị hư hại sau thảm họa kép động đất-sóng thần hồi tháng trước đã tăng mạnh, dấu hiệu về nguy cơ xuất hiện những rò rỉ mới tại cơ sở này.

Thông báo trên được đưa ra sau trận động đất mạnh 5,9 độ Richter làm chấn động Nhật Bản vào sáng 16/4, vài giờ sau khi Cơ quan an toàn hạt nhân Nhật Bản ra lệnh cho công ty vận hành nhà máy tăng cường các hệ thống chống động đất nhằm ngăn ngừa nguy cơ tái diễn cuộc khủng hoảng hạt nhân hiện nay.

Hiện vẫn chưa có thông tin về thiệt hại của trận động đất và cũng không có nguy cơ xảy ra sóng thần tương tự như trận sóng thần đã đánh vào nhà máy Fukushima số 1 hôm 11/3.

Tuy nhiên, Chính phủ Nhật Bản cho biết các mẫu xét nghiệm lấy trong ngày 15/4 cho thấy nồng độ phóng xạ tại vùng biển ngoài khơi của nhà máy đã tăng trở lại trong những ngày gần đây.

Theo đó, nồng độ phóng xạ iot-131 cao hơn 6.500 lần so với mức cho phép, gấp 1.100 lần các mẫu lấy vào ngày trước đó. Nồng độ cecium-134 và cecium-137 cũng tăng gần gấp bốn lần.

Tuy nhiên, các mức độ này vẫn thấp hơn nhiều so với mức ghi nhận được hồi đầu tháng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục