[Photo] An Giang: “Tấm khiên thép” ngăn dịch COVID-19 nơi biên giới
Với quyết tâm là “tấm khiên thép”, những cán bộ chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang vẫn âm thầm thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch COVID-19 vừa phòng chống các loại tội phạm ở biên giới.
Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Nhơn Hưng (Bộ đội Biên phòng An Giang) xây dựng chốt phòng, chống dịch COVID-19 vượt lũ theo kiểu nhà sàn để thích nghi với điều kiện mùa nước nổi. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)
Cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tuần tra đêm. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)
Bữa sáng đơn giản của cán bộ, chiến sỹ tổ công tác phòng chống dịch số 14 - Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn - Bộ đội Biên phòng An Giang. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)
Khu vực đóng chốt của tổ công tác phòng chống dịch số 14- Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn (Bộ đội Biên phòng An Giang) bị ngập nước nên cán bộ chiến sĩ đã cải tiến chiếc phà nhỏ thành chốt kiểm soát nổi để tiếp tục nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 vào mùa nước nổi. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)
Chốt phòng chống dịch COVID-19 số 4 - Đồn Biên phòng Lạc Quới, Bộ đội Biên phòng An Giang. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)
Các chiến sỹ tổ công tác phòng chống dịch COVID-19 số 4 - Đồn Biên phòng Lạc Quới (Bộ đội Biên phòng An Giang) tuần tra, kiểm soát biên giới. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)
Chiến sỹ tổ công tác phòng chống dịch COVID-19 số 9 - Đồn Biên phòng Vĩnh Gia, Bộ đội Biên Phòng An Giang chuẩn bị bữa cơm chiều. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)
Các chiến sỹ tổ công tác phòng chống dịch COVID-19 số 4 - Đồn Biên phòng Lạc Quới (Bộ đội Biên phòng An Giang) tuần tra, kiểm soát biên giới. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)
Chiến sỹ tổ công tác phòng chống dịch số 14 - Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn (Bộ đội Biên phòng An Giang) tuần tra, kiểm soát biên giới bằng thuyền máy. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)
Trung tá Nguyễn Thanh Tùng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ea H’leo, Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa phát hiện và bàn giao 2 công dân nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định vai trò then chốt của lực lượng Quân đội, trong đó có lực lượng Bộ đội Biên phòng, trong thành công phòng, chống dịch COVID-19.
Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã tăng thêm 8 chốt chặn, nâng tổng số lên 68 chốt với gần 300 cán bộ, chiến sỹ tham gia canh gác dọc tuyến biên giới trong bối cảnh dịch diễn biến phức tạp hơn.
Từ khi xảy ra dịch COVID-19 đến nay, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã triển khai gần 120 chốt cố định và tổ cơ động trên tuyến biên giới.
Phùng Lở Mẩy và Phùng Láo Tả khai nhận do biết rất rõ đường đi lối lại trên biên giới nên đã cấu kết với những người ở bên kia biên giới để tổ chức đưa đón những người Việt Nam có nhu cầu.