[Photo] Bàn giao tàu cá vỏ thép cho ngư dân ở tỉnh Quảng Ngãi

Tàu cá lưới vây vỏ thép Sang Fish 01 dài 25,21m, rộng 7,8m, công suất 750CV, tầm hoạt động 1.500 hải lý, được trang bị radar, máy dò cá, định vị, vận tốc đạt 10 hải lý/giờ.

Ngày 2/7, tại thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đóng tàu Nha Trang thuộc Tổng Công ty công nghiệp Tàu thủy (SBIC) tổ chức lễ bàn giao tàu cá lưới vây vỏ thép Sang Fish 01 cho ngư dân Phan Bé, trú ở xã Phổ Thạch, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Tàu Sang Fish 01 dài 25,21m, rộng 7,8m, công suất 750CV, tầm hoạt động 1.500 hải lý, được trang bị radar, máy dò cá, định vị, vận tốc đạt 10 hải lý/giờ và có khả năng chở 18 thuyền viên.

Tàu có sáu khoang bảo quản rộng 170m3 và các khoang nước ngọt, dự trữ dầu; lương thực, nước ngọt và nhu yếu phẩm dự trữ trên tàu đảm bảo cho kíp thủy thủ sử dụng trong 40 ngày đêm. Tổng kinh phí đóng mới tàu là 7,3 tỷ đồng.

[Photo] Bàn giao tàu cá vỏ thép cho ngư dân ở tỉnh Quảng Ngãi ảnh 1Tàu Sang Fish 01 trong ngày bàn giao cho ngư dân. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)
[Photo] Bàn giao tàu cá vỏ thép cho ngư dân ở tỉnh Quảng Ngãi ảnh 2Các đại biểu tham quan tàu Sang Fish 01 trong lễ bàn giao. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)
[Photo] Bàn giao tàu cá vỏ thép cho ngư dân ở tỉnh Quảng Ngãi ảnh 3Ngư dân Phan Bé vận hành tàu Sang Fish 01. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)
[Photo] Bàn giao tàu cá vỏ thép cho ngư dân ở tỉnh Quảng Ngãi ảnh 4 Lãnh đạo SBIC (phải) bàn giao hợp đồng đóng tàu Sang Fish 01 cho ngư dân Phan Bé. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục