[Photo] Dáng vẻ uy nghi và lộng lẫy của Kinh thành Huế

Trải qua thời gian gần hai thế kỷ và sự tàn phá của các cuộc chiến tranh, số công trình của Kinh thành Huế còn nguyên vẹn chưa đầy một nửa, nhưng vẫn giữ được dáng vẻ uy nghi, lộng lẫy.
[Photo] Dáng vẻ uy nghi và lộng lẫy của Kinh thành Huế ảnh 1Kinh thành Huế nằm ở bờ Bắc sông Hương, thuộc địa phận phường Thuận Thành, thành phố Huế, được xây dựng vào năm 1805 dưới thời vua Gia Long và hoàn thành năm 1833 dưới thời vua Minh Mạng, trên diện tích hơn 500ha, bao gồm Hoàng Thành, Tử Cấm Thành và được gọi chung là Đại Nội, trung tâm hành chính, chính trị của triều đình nhà Nguyễn và là nơi sinh hoạt của nhà vua và hoàng gia. (Trong ảnh: Ngọ Môn (Hoàng thành Huế). Hồ Cầu/TTXVN)
[Photo] Dáng vẻ uy nghi và lộng lẫy của Kinh thành Huế ảnh 2Đại Nội Huế là một trong số các di tích thuộc cụm Quần thể di tích Cố đô Huế được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới từ năm 1993. (Ảnh: Kỳ Đài trước Ngọ Môn. Hồ Cầu/TTXVN)
[Photo] Dáng vẻ uy nghi và lộng lẫy của Kinh thành Huế ảnh 3Đại Nội Huế có hơn 100 công trình lớn nhỏ, được sắp đặt hài hòa giữa thiên nhiên, trong đó có Ngọ Môn, Điện Thái Hòa, Hiển Lâm Các, cụm di tích Thế Miếu, cung Diên Thọ, Duyệt Thị Đường, cung Trường Sanh, hệ thống Trường lang Tử Cấm Thành... (Ảnh: Ngọ Môn nhìn từ hướng Điện Thái Hòa. Hồ Cầu/TTXVN)
[Photo] Dáng vẻ uy nghi và lộng lẫy của Kinh thành Huế ảnh 4Nhà hát Duyệt Thị Đường trong Đại Nội Huế. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)
[Photo] Dáng vẻ uy nghi và lộng lẫy của Kinh thành Huế ảnh 5Trải qua thời gian gần hai thế kỷ và sự tàn phá của các cuộc chiến tranh, số công trình còn lại nguyên vẹn chưa đầy một nửa, nhưng vẫn giữ được dáng vẻ uy nghi, lộng lẫy. (Ảnh: Trường lang trong Đại Nội. Hồ Cầu/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục