[Photo] Điện Biên: Ngược dãy núi Phù Lùng, khám phá hồ Noong U

Với diện tích hơn 4ha, Hồ Noong U là hồ tự nhiên duy nhất ở huyện vùng cao Điện Biên Đông, nằm ở độ cao trên 1.000m so với mực nước biển, cách thành phố Điện Biên Phủ khoảng 30km.
[Photo] Điện Biên: Ngược dãy núi Phù Lùng, khám phá hồ Noong U ảnh 1Ngoài tên gọi Noong U (cái ao tĩnh lặng), hồ còn có tên gọi khác là Pa Già (con Rồng). (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
[Photo] Điện Biên: Ngược dãy núi Phù Lùng, khám phá hồ Noong U ảnh 2Những nơi mặt hồ khoét sâu vào bờ tạo nên khung cảnh tự nhiên như rừng ngập mặn duyên hải. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
[Photo] Điện Biên: Ngược dãy núi Phù Lùng, khám phá hồ Noong U ảnh 3Là "hồ treo" tự nhiên ở độ cao 1.000m so với mặt nước biển nhưng quanh năm, mực nước trong hồ Noong U không bao giờ cạn. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
[Photo] Điện Biên: Ngược dãy núi Phù Lùng, khám phá hồ Noong U ảnh 4Du khách câu cá tại hồ Noong U. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
[Photo] Điện Biên: Ngược dãy núi Phù Lùng, khám phá hồ Noong U ảnh 5Nhiều cây cầu gỗ giúp du khách tham quan được đầy đủ các khu vưc xung quanh hồ Noong U.(Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
[Photo] Điện Biên: Ngược dãy núi Phù Lùng, khám phá hồ Noong U ảnh 6Đến hồ Noong U, du khách được hòa mình, khám phá những tiểu vùng văn hóa độc đáo của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn. Đặc biệt, người dân địa phương rất trọng tình, mến khách. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
[Photo] Điện Biên: Ngược dãy núi Phù Lùng, khám phá hồ Noong U ảnh 7Một góc khu vực hồ Noong U. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
[Photo] Điện Biên: Ngược dãy núi Phù Lùng, khám phá hồ Noong U ảnh 8Cảnh quan khu vực quanh hồ Noong U là các vườn hoa đua nhau khoe sắc. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục