[Photo] Lễ cấp sắc công nhận trưởng thành của người Dao đỏ

Hàng năm, đồng bào Dao đỏ tại xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái thường tổ chức Lễ Cấp sắc để công nhận sự trưởng thành của một người đàn ông, một người phụ nữ.
[Photo] Lễ cấp sắc công nhận trưởng thành của người Dao đỏ ảnh 1Nghi lễ Cấp sắc 12 đèn chứa đựng nhiều quan niệm giáo dục, triết lý về nhân sinh quan rất có ý nghĩa trong việc giáo dục hướng thiện cho con người. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
[Photo] Lễ cấp sắc công nhận trưởng thành của người Dao đỏ ảnh 2Các thầy đem lễ ra ngoài sân gọi Ngọc Hoàng bằng tiếng tù và để thông báo cho Ngọc Hoàng biết bắt đầu vào lễ chính Cấp sắc 12 đèn và mời Ngọc Hoàng đến chứng giám. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
[Photo] Lễ cấp sắc công nhận trưởng thành của người Dao đỏ ảnh 3Điều đặc biệt trong suốt quá trình làm lễ Cấp sắc là những người đàn ông được Cấp sắc phải ăn ở tập trung một chỗ, không ai được đi đâu xa. Vợ của những người được Cấp sắc cũng phải ở chung một chỗ. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
[Photo] Lễ cấp sắc công nhận trưởng thành của người Dao đỏ ảnh 4Riêng lễ Cấp sắc 12 đèn, muốn lên bậc này thì người đàn ông phải học rất nhiều và có một chức thầy cúng nhất định. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
[Photo] Lễ cấp sắc công nhận trưởng thành của người Dao đỏ ảnh 5 Lễ dâng đèn và thủ tục thông báo tên tuổi, chức vụ của người được cấp sắc. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
[Photo] Lễ cấp sắc công nhận trưởng thành của người Dao đỏ ảnh 6Lễ Cấp sắc 12 đèn còn diễn ra với rất nhiều bước như lễ xuất binh, lễ ăn chay. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
[Photo] Lễ cấp sắc công nhận trưởng thành của người Dao đỏ ảnh 7 Nghi lễ linh thiêng nhất của lễ Cấp sắc 12 đèn, gọi là lễ 'đăng quang.' Sau khi kết thúc lễ 'đăng quang,' thầy cúng hướng dẫn các trò bái tổ tiên. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
[Photo] Lễ cấp sắc công nhận trưởng thành của người Dao đỏ ảnh 8Bước học làm thầy và điệu múa rùa. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
[Photo] Lễ cấp sắc công nhận trưởng thành của người Dao đỏ ảnh 9Bước học làm thầy và điệu múa rùa. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
[Photo] Lễ cấp sắc công nhận trưởng thành của người Dao đỏ ảnh 10Lễ dâng đèn và thủ tục thông báo tên tuổi, chức vụ của người được cấp sắc. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
[Photo] Lễ cấp sắc công nhận trưởng thành của người Dao đỏ ảnh 11Lễ khai đàn để báo cáo tổ tiên biết lý do của buổi lễ. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
[Photo] Lễ cấp sắc công nhận trưởng thành của người Dao đỏ ảnh 12Lễ khai đàn để báo cáo tổ tiên biết lý do của buổi lễ. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
[Photo] Lễ cấp sắc công nhận trưởng thành của người Dao đỏ ảnh 13Trong lễ kết thúc, thầy cúng dẫn các trò lên Tồ sên (nghĩa là Thiên đình) để các trò nhận dấu ấn của Ngọc Hoàng và văn bằng âm-dương. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục