[Photo] Phiên tòa phúc thẩm tuyên án Nguyễn Đức Kiên và đồng phạm

Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Đức Kiên 30 năm tù và phạt hơn 75 tỷ về tội trốn thuế, phạt 100 triệu về hành vi lừa đảo, bị cáo Lý Xuân Hải 8 năm tù, bị cáo Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang 4 năm tù.
[Photo] Phiên tòa phúc thẩm tuyên án Nguyễn Đức Kiên và đồng phạm ảnh 1Bị cáo Nguyễn Đức Kiên và đồng phạm trước vành móng ngựa nghe Hội đồng xét xử tuyên án. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
[Photo] Phiên tòa phúc thẩm tuyên án Nguyễn Đức Kiên và đồng phạm ảnh 2Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Đức Kiên 30 năm tù và phạt hơn 75 tỷ về tội trốn thuế, phạt 100 triệu về hành vi lừa đảo, đồng thời cấm đảm nhiệm chức vụ liên quan đến hoạt động ngân hàng trong vòng 5 năm sau khi mãn hạn tù. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
[Photo] Phiên tòa phúc thẩm tuyên án Nguyễn Đức Kiên và đồng phạm ảnh 3Bị cáo Trịnh Kim Quang (nguyên phó chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng ACB) nhận án 4 năm tù. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
[Photo] Phiên tòa phúc thẩm tuyên án Nguyễn Đức Kiên và đồng phạm ảnh 4Bị cáo Lê Vũ Kỳ (nguyên phó chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng ACB) lãnh án 4 năm tù. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
[Photo] Phiên tòa phúc thẩm tuyên án Nguyễn Đức Kiên và đồng phạm ảnh 5Bị cáo Phạm Trung Cang (nguyên phó chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng ACB) lãnh án 3 năm tù. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục