[Photo] Phong trào Ba sẵn sàng - thanh niên nô nức lên đường chiến đấu

Hưởng ứng phong trào Thanh niên ''Ba sẵn sàng,'' thanh niên nô nức lên đường chiến đấu sau khi Mỹ mở rộng đánh phá bằng không quân ra miền Bắc trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
[Photo] Phong trào Ba sẵn sàng - thanh niên nô nức lên đường chiến đấu ảnh 1Hưởng ứng phong trào Thanh niên ''Ba sẵn sàng,'' thanh niên Hà Tây nô nức lên đường chiến đấu (tháng 8/1964), sau khi Mỹ mở rộng đánh phá bằng không quân ra miền Bắc trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. (Ảnh: Kim Hùng/TTXVN)
[Photo] Phong trào Ba sẵn sàng - thanh niên nô nức lên đường chiến đấu ảnh 2Các cụ phụ lão huyện Văn Giang (Hưng Yên) tặng gậy Trường Sơn, chúc các chàng trai lên đường ra tiền tuyến, hưởng ứng phong trào Thanh niên ''Ba sẵn sàng'' (tháng 8/1964), sau khi Mỹ mở rộng đánh phá bằng không quân ra miền Bắc trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
[Photo] Phong trào Ba sẵn sàng - thanh niên nô nức lên đường chiến đấu ảnh 3Phong trào Thanh niên ''Ba sẵn sàng'' của Thái Bình: Người lên đường chiến đấu, người ở lại hậu phương thi đua sản xuất dưới bom đạn, (tháng 8/1964), sau khi Mỹ mở rộng đánh phá bằng không quân ra miền Bắc trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
[Photo] Phong trào Ba sẵn sàng - thanh niên nô nức lên đường chiến đấu ảnh 4Cụ Nguyễn Danh Mai (trái) và cụ Hoàng Phi Sơn, ở xã Diễn Minh, huyện Diễn Châu (Nghệ An), đều có ba con tòng quân, nay lại tiễn người con thứ tư lên đường nhập ngũ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, tháng 8/1964, sau khi Mỹ mở rộng đánh phá bằng không quân ra miền Bắc. (Ảnh: Nguyễn Chính/TTXVN)
[Photo] Phong trào Ba sẵn sàng - thanh niên nô nức lên đường chiến đấu ảnh 5Tiễn đưa thanh niên ''Ba sẵn sàng'' của khu Đống Đa (Hà Nội) lên đường nhập ngũ, tháng 8/1964, sau khi Mỹ mở rộng đánh phá bằng không quân ra miền Bắc. (Ảnh: Văn Lượng/TTXVN)
[Photo] Phong trào Ba sẵn sàng - thanh niên nô nức lên đường chiến đấu ảnh 6''Vì nhân dân mà chiến đấu'' là mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của quân đội, là động lực tinh thần to lớn thôi thúc lớp lớp cán bộ, chiến sỹ quân đội ta lên đường chiến đấu để thực hiện bằng được mục tiêu, lý tưởng cao cả: Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tự do, ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Trong ảnh: Sư đoàn 320 hành quân vào mặt trận Đường 9 - Khe Sanh năm 1968. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát)
[Photo] Phong trào Ba sẵn sàng - thanh niên nô nức lên đường chiến đấu ảnh 7''Vì nhân dân mà chiến đấu'' là mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của quân đội, là động lực tinh thần to lớn thôi thúc lớp lớp cán bộ, chiến sỹ quân đội Việt Nam lên đường chiến đấu để thực hiện bằng được mục tiêu, lý tưởng cao cả: Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tự do, ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Trong ảnh: Bộ đội lên đường vào miền Nam chiến đấu. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục