[Photo] Tấp nập phiên chợ đấu giá hải sản tươi sống ở Nhật Bản

Tojishima được đánh giá là khu vực giàu tài nguyên hải sản, được vinh dự là nơi cung cấp đồ tế lễ hải sản cho Ise Jingu, ngôi đền lớn nhất Nhật Bản thờ Nữ thần Mặt trời Amaterasu.
[Photo] Tấp nập phiên chợ đấu giá hải sản tươi sống ở Nhật Bản ảnh 1Ngư dân trút cá vào từng khay nhựa để chuẩn bị cho phiên đấu giá. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/Vietnam+)
[Photo] Tấp nập phiên chợ đấu giá hải sản tươi sống ở Nhật Bản ảnh 2Cá được cân trước khi được cho vào các khay nhựa ghi tên ngư dân đã đánh bắt
[Photo] Tấp nập phiên chợ đấu giá hải sản tươi sống ở Nhật Bản ảnh 3Người điều khiển phiên đấu giá (cầm gậy) lần lượt chỉ từng khay cá được đem ra đấu giá đồng thời xướng tên ngư dân đánh bắt.
[Photo] Tấp nập phiên chợ đấu giá hải sản tươi sống ở Nhật Bản ảnh 4Khách hàng tụ tập chuẩn bị cho phiên đấu giá đầu tiên trong ngày.
[Photo] Tấp nập phiên chợ đấu giá hải sản tươi sống ở Nhật Bản ảnh 5Phiên đấu giá được tiến hành chỉ bằng tiếng nói của người điều khiển, khách hàng tuyệt đối im lặng trong suốt quá trình đấu giá.
[Photo] Tấp nập phiên chợ đấu giá hải sản tươi sống ở Nhật Bản ảnh 6Các khách hàng cùng hướng tấm gỗ về phía người điều khiển phiên đấu giá để báo mức giá mà họ dự định mua.
[Photo] Tấp nập phiên chợ đấu giá hải sản tươi sống ở Nhật Bản ảnh 7Khách hàng dùng phấn viết lên miếng gỗ nhỏ mức giá mà họ dự định mua.
[Photo] Tấp nập phiên chợ đấu giá hải sản tươi sống ở Nhật Bản ảnh 8Người điều khiển sẽ chọn người định giá cao nhất và trao cho người mua miếng gỗ ghi trọng lượng cá, tên của ngư dân đã đánh bắt.
[Photo] Tấp nập phiên chợ đấu giá hải sản tươi sống ở Nhật Bản ảnh 9(Ảnh: Nguyễn Tuyến/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục