[Photo] Tô thắm tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào

Cách đây 73 năm (30/10/1949-30/10/2022), Đảng Cộng sản Đông Dương, tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã thành lập đội quân tình nguyện Việt Nam giúp Lào.
[Photo] Tô thắm tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào ảnh 1Chuyên gia quân sự Việt Nam với các chiến sỹ Lào. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
[Photo] Tô thắm tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào ảnh 2Liên quân Lào-Việt trong kháng chiến chống Pháp, năm 1950. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
[Photo] Tô thắm tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào ảnh 3Quân tình nguyện Việt Nam tại mặt trận miền Tây (Lào) chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Tô thắm tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào ảnh 4Liên quân Lào-Việt trong kháng chiến chống Pháp, năm 1950. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
[Photo] Tô thắm tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào ảnh 5Chiến sỹ liên quân Lào-Việt trong kháng chiến chống Pháp, năm 1950. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
[Photo] Tô thắm tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào ảnh 6Hoàng thân Souphanouvong với các chiến sỹ quân tình nguyện Việt Nam, năm 1950. ((Ảnh: Tư liệu TTXVN)
[Photo] Tô thắm tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào ảnh 7Hoàng thân Souphanouvong trao tặng đơn vị Quân tình nguyện Việt Nam mặt trận miền Tây 2 Huân chương Giải phóng. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
[Photo] Tô thắm tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào ảnh 8Ông Thao Khừn, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần QĐND Lào trao tặng đơn vị quân tình nguyện Việt Nam mặt trận miền Tây lá cờ "Bách chiến - Bách thắng". (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Tô thắm tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào ảnh 9Chuyên gia quân sự Việt Nam với các chiến sỹ Lào. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Tô thắm tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào ảnh 10Chuyên gia quân sự Việt Nam với các chiến sỹ Lào. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Tô thắm tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào ảnh 11Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ miền Nam Việt Nam Nguyễn Thị Định trao tặng phẩm cho đại đội nữ pháo binh trong chuyến thăm hữu nghị vùng giải phóng Lào (25-29/4/1974). (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
[Photo] Tô thắm tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào ảnh 12Quân giải phóng Lào tiến công địch tại điểm cao 456, tháng 3/1971. Chiến thắng Đường 9 - Nam Lào còn là một minh chứng sống động cho mối tình đoàn kết gắn bó keo sơn giữa hai quân đội và hai dân tộc Việt - Lào trong cuộc chiến đấu chống kẻ thù chung. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát)
[Photo] Tô thắm tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào ảnh 13Thiếu tướng Nguyễn Trung Vĩnh (đứng) trình bày với Ban Công tác miền Tây kế hoạch bảo vệ vùng giải phóng Lào. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
[Photo] Tô thắm tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào ảnh 14Các chiến sỹ ưu tú khắp chiến trường Bắc, Trung, Nam Lào về dự Hội nghị tổng kết công tác mùa khô năm 1967-1968 của quân tình nguyện mặt trận miền Tây. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Tô thắm tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào ảnh 15Năm 1972, liên quân Việt-Lào thực hiện thắng lợi chiến dịch phòng ngự cánh đồng Chum-Xiengkhouang-Muang Soui, bảo vệ vững chắc địa bàn chiến lược của cách mạng Lào. (Ảnh: Lương Nghĩa Dũng/TTXVN)
[Photo] Tô thắm tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào ảnh 16Tổng tư lệnh quân đội giải phóng nhân dân Lào Khamtay Siphandone thăm và tặng quà thương binh Việt Nam sau khi giành chiến thắng tại Pathet (Lào). (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Tô thắm tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào ảnh 17Chuyên gia Việt Nam giúp Lào đào tạo công nhân và xây dựng xưởng rèn, xưởng mộc. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Tô thắm tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào ảnh 18Đồng chí Kaysone Phomvihane nói chuyện thân mật với chuyên gia Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Tô thắm tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào ảnh 19Chuyên gia nông nghiệp Việt Nam hướng dẫn học sinh Lào về quy hoạch ruộng bậc thang và kiểm tra giống lúa trồng thí nghiệm. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Tô thắm tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào ảnh 20Tổng Bí thư Đảng nhân dân Cách mạng Lào Kaysone Phomvihane nói chuyện thân mật với chiến sĩ quân tình nguyện Mặt trận miền Tây và các đồng chí chuyên gia quân sự của Việt Nam dự Hội nghị Quân sự toàn quân của quân đội giải phóng nhân dân Lào (8/1968). (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Tô thắm tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào ảnh 21Nhân viên kỹ thuật của Thông tấn xã Việt Nam và Đài phát thanh Việt Nam lắp máy cho đài phát thanh ở Xiêng Khoảng (Lào). (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Tô thắm tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào ảnh 22Lễ cắt băng khánh thành Nhà máy cơ khí hữu nghị Lào-Việt Nam, đây là nhà máy cơ khí đầu tiên ở Lào do quân đội Việt Nam giúp quân đội Lào thiết kế và xây dựng (1982). (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Tô thắm tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào ảnh 23Sa bàn Nhà máy cơ khí hữu nghị Lào-Việt Nam, đây là nhà máy cơ khí đầu tiên ở Lào do quân đội Việt Nam giúp quân đội Lào thiết kế và xây dựng (1982). (Ảnh: TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục