[Photo] Về đền Sái huyện Đông Anh, xem lễ hội rước vua giả
Ngày 11 tháng Giêng âm lịch hàng năm, tại đền Sái thuộc huyện Đông Anh, Hà Nội diễn ra lễ rước vua giả để tưởng nhớ thần Huyền Thiên Trấn Vũ đã giúp An Dương Vương trừ yêu, xây thành Cổ Loa.
Khánh Ly
Ngày 11 tháng Giêng âm lịch, lễ rước vua giả tại đền Sái để tưởng nhớ thần Huyền Thiên Trấn Vũ đã giúp An Dương Vương trừ yêu, xây thành Cổ Loa. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)
Già trẻ gái trai trong làng đều sắm cho mình một vai trong đoàn người rước kiệu. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)
Cả đoạn đường dài tưng bừng tiếng trống chiêng reo hò. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)
Đoàn người rước 'vua', 'chúa' và các quan kéo dài từ đình làng đến đền Sái. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)
Quan Thị vệ được rước bằng võng theo sát ngay sau 'vua.' (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)
Vua giả ngồi trên kiệu được trai tráng trong làng rước ra đình cùng các quan. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)
Sau đó, Vua cùng bá quan văn võ làm lễ tế thần Huyền Thiên Trấn Vũ. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)
Nghi lễ diễn ra rất trang nghiêm. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)
Đây là một nét đẹp văn hóa tâm linh của người dân xã Thụy Lâm sau mỗi dịp Tết Nguyên đán. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)
Kết quả khảo cổ học mới nhất khẳng định thành Cổ Loa là tòa thành đất sớm nhất, có quy mô lớn nhất ở Việt Nam và Đông Nam Á do vua An Dương Vương đắp vào thế kỷ thứ 3-2 trước Công nguyên.
Các chuyên gia cho rằng, trong việc bảo tồn và phát huy giá trị thành Cổ Loa - tòa thành đất có niên đại sớm nhất và quy mô lớn nhất ở Đông Nam Á, cần chú ý tới vai trò của cộng đồng dân cư tại chỗ.
Hà Nội vừa công bố Quy hoạch bảo tồn di tích Cổ Loa thành công viên lịch sử sinh thái nhân văn với diện tích 860,4ha, quy hoạch nhằm mục đích nâng cao chất lượng sống của cư dân địa phương.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh tổ chức lễ khởi công gói thầu số 1 tu bổ, tôn tạo khu di tích lịch sử và du lịch văn hóa cấp quốc gia Cao Lỗ Vương.