Phụ nữ ASEAN tổ chức Festival mỳ từ thiện ở Jakarta

Ngày 7/6, Câu lạc bộ phụ nữ ASEAN đã phối hợp với cán bộ nữ sáu nước đối tác đối thoại tổ chức Festival Mỳ từ thiện ở Jakarta.
Ngày 7/6, Câu lạc bộ phụ nữ ASEAN (AWC) đã phối hợp với cán bộ nữ và phu nhân các quan chức ngoại giao sáu nước đối tác đối thoại, bao gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, New Zealand và Mỹ tổ chức Festival Mỳ từ thiện tại trụ sở Ban thư ký ASEAN ở Jakarta.

Hoạt động diễn ra trong khuôn khổ triển khai chương trình hoạt động năm 2013 và tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa phụ nữ Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) và các nước đối tác đối thoại của ASEAN.

Phát biểu khai mạc buổi liên hoan ẩm thực, Chủ tịch AWC, Datin Rushah Ismali, phu nhân Đại sứ-Trưởng phái đoàn đại diện thường trực Malaysia tại ASEAN, nói rằng Festival lần này giới thiệu 27 món mỳ truyền thống của các nước nhằm giúp tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa phụ nữ ASEAN và các đối tác đối thoại, và nhất là để gây quỹ cho các hoạt động nhân đạo và từ thiện của AWC.

Bà Datin Rushah Ismali cho biết tổng số tiền thu được khoảng 50 triệu rupiah của Festival sẽ được dùng để mua sắm sách vở và dụng cụ học tập tặng cho 3 trường tiểu học ở những vùng khó khăn, vùng sâu và vùng xa của Indonesia.

Phu nhân Đại sứ Việt Nam tại Indonesia Nguyễn Thị Hạnh và phu nhân Đại sứ-Trưởng phái đoàn đai diện thường trực Việt Nam tại ASEAN Võ Thị Hiền đã thay mặt phụ nữ Việt Nam giới thiệu món phở bò và phở gà, và hai món ăn truyền thống này của Việt Nam cùng với món miến xào của Hàn Quốc đã đặc biệt thu hút và dành được những lời khen ngợi cao nhất từ những người tham dự Festival.

AWC được thành lập ngày 8/8/1975, là môt tổ chức xã hội bao gồm các phu nhân và cán bộ nữ ngoại giao 10 nước thành viên tại Jakarta, với mục đích tăng cường tình hữu nghị, đoàn kết khu vực và thúc đẩy hợp giữa các nước thành viên thông qua các chương trình, hoạt động xã hội, văn hóa khác nhau./.

Việt Tú/Jakarta (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục