Phú Thọ: Kỷ niệm 50 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đào Xá

Cách đây tròn 50 năm, xã Vinh Quang (nay là xã Đào Xá), đơn vị trồng cây điển hình của miền Bắc, đã vinh dự được đón Bác Hồ về thăm.

Sáng 25/1, tỉnh Phú Thọ long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Bác Hồ về thăm xã Vinh Quang (nay là xã Đào Xá), huyện Thanh Thủy (26/1/1964-26/1/2014), kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và phát động “Tết trồng cây” Xuân Giáp Ngọ năm 2014.

Cách đây tròn 50 năm, xã Vinh Quang (nay là xã Đào Xá) là một đơn vị trồng cây điển hình của miền Bắc, vinh dự được đón Bác Hồ về thăm.

Nói chuyện với nhân dân tại Đình Đào Xá, Bác khen ngợi cán bộ, đảng viên, thanh niên và nhất là các cụ phụ lão xã Vinh Quang nói chung, hợp tác xã Thắng Lợi nói riêng đã biết chọn con đường làm giàu cho mình là trồng cây, cải tạo đồi trọc, đem lại nguồn của cải vô tận.

Bác căn dặn nhân dân xã Vinh Quang cần chú ý chăm nom những cây đã trồng và trồng nhiều cây hơn nữa, nhất là những loại cây lấy gỗ; ra sức đẩy mạnh việc chăn nuôi, trồng màu.

Bác căn dặn cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn xã phải tiếp tục phấn đấu trên tất cả các mặt sản xuất, văn hoá để đời sống nhân dân ngày càng no ấm, văn minh.

Khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 50 năm qua, Đảng bộ và nhân dân xã Vinh Quang (nay là xã Đào Xá), huyện Thanh Thủy nói riêng và tỉnh Phú Thọ nói chung luôn thực hiện tốt các phong trào “Tết trồng cây vì miền Nam ruột thịt,” “Tết trồng cây làm theo lời Bác” và hiện nay là “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ.”

Việc trồng cây, quản lý, bảo vệ và phát triển rừng luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh quan tâm. Hiện nay, diện tích trồng rừng tập trung toàn tỉnh là 190.000ha, khoán bảo vệ rừng 33.290ha, chăm sóc rừng trồng 18.400ha; quy hoạch và cắm mốc ba loại rừng, 80-85% rừng sản xuất được trồng bằng cây keo hạt ngoại, có 20.000ha được cấp chứng chỉ rừng quốc tế, sản lượng gỗ khai thác tăng 30,3%.

Năm 2013, sản lượng gỗ là 345.800m3, tăng 4,3% so với năm 2012. Độ che phủ rừng đạt trên 50%. Tỉnh từng bước đưa kinh tế lâm nghiệp trở thành ngành kinh tế trọng điểm, đa mục tiêu của tỉnh.

Theo kế hoạch, trong dịp Tết trồng cây năm nay, toàn tỉnh Phú Thọ phấn đấu trồng 475.000 cây phân tán và 656ha rừng tập trung, tạo đà để năm 2014 toàn tỉnh hoàn thành kế hoạch trồng trên 1 triệu cây phân tán; 6.420ha rừng tập trung.

Riêng với xã Vinh Quang, từ một xã nghèo, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, đã vươn lên và trở thành một trong những điểm sáng của huyện Thanh Thủy.

Hiện toàn xã có trên 978ha đất lâm nghiệp. Xã khuyến khích nhân dân đầu tư phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp kết hợp với chăn nuôi, khai thác thế mạnh về đất lâm nghiệp, đẩy mạnh trồng rừng theo dự án, trồng cây nguyên liệu giấy, trồng các cây công nghiệp ngắn ngày nhằm cải thiện đời sống kinh tế hộ. Hơn 100 quả đồi ở Đào Xá đã trồng các lại cây keo, bạch đàn, tỷ lệ phát triển đạt 90-95%.

Công tác trồng cây, trồng rừng, bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng được nhân dân quan tâm. Vì vậy, trên địa bàn xã Đào Xá không có diện tích đất trống đồi núi trọc.

Cùng với đẩy mạnh trồng rừng, chính quyền địa phương cũng tích cực chỉ đạo nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa các loại cây, con giống có năng suất cao, chất lượng tốt vào sản xuất, tạo ra sự tăng trưởng đáng kể về sản lượng lương thực, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục