Phú Thọ: Nỗ lực cứu chữa nạn nhân còn sống sót của vụ ngạt khí

Khoảng 5 giờ ngày 20/7, tình trạng sức khỏe của công nhân Nguyễn Trung Kiên bất ngờ chuyển biến xấu nên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đề nghị chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai để tiếp tục điều trị.
Phú Thọ: Nỗ lực cứu chữa nạn nhân còn sống sót của vụ ngạt khí ảnh 1Ông Hồ Đại Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ thăm hỏi, động viên gia đình người gặp nạn đang được cấp cứu tại bệnh viện. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Ngày 20/7, theo các bác sỹ khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, nạn nhân sống sót duy nhất sau sự cố lao động đặc biệt nghiêm trọng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Daesang Việt Nam khiến 4 người tử vong, đã có dấu hiệu suy hô hấp, khó thở, rối loạn nhịp tim, huyết áp thấp và phải chuyển về Bệnh viện Bạch Mai để tiếp tục điều trị.

Khoảng 5 giờ ngày 20/7, tình trạng sức khỏe của công nhân Nguyễn Trung Kiên (sinh năm 1987, ở xã Gia Thanh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) đang điều trị tại Bệnh viện tỉnh Phú Thọ bất ngờ chuyển biến xấu.

Ngay lập tức, các bác sỹ đã tiến hành đặt nội khí quản và cho bệnh nhân dùng máy thở; đồng thời, đề nghị Bệnh viện Bạch Mai cử nhóm bác sỹ từ Hà Nội lên hỗ trợ. Bệnh nhân được can thiệp thở ECMO và chuyển về Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai để tiếp tục điều trị.

[Vụ ngạt khí tại Công ty Deasang Việt Nam: Đề nghị công an vào cuộc]

Anh Nguyễn Trung Kiên là công nhân duy nhất sống sót sau sự cố nhiễm độc dưới hố ga của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Daesang Việt Nam (người dân quen gọi là Nhà máy Miwon) đóng tại thành phố Việt Trì (Phú Thọ) hôm 18/7 vừa qua. Sau sự cố, bệnh nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, bước đầu qua cơn nguy kịch nhưng đến sáng 20/7 có chuyển biến xấu.

Như tin TTXVN đã đưa, tai nạn lao động xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Daesang Việt Nam chiều 18/7 khi đơn vị này tiến hành vệ sinh hố ga vi sinh. Hai công nhân của một đơn vị vệ sinh tại Hà Nội do công ty thuê xử lý bể ga vi sinh, khi đang tiến hành làm vệ sinh đã bị ngạt khí độc. Nghe tiếng hô cứu, ba công nhân của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Daesang Việt Nam đang làm việc tại khu vực lò hơi chạy đến cứu cũng gặp nạn.

Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn tỉnh Phú Thọ được cấp báo tới ứng cứu. Các nạn nhân khi được lực lượng cứu hộ, cứu nạn đưa lên khỏi bể ga đã có 3 người tử vong, 2 người được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện tỉnh. Sau đó, một người tử cũng tử vong, còn duy nhất nạn nhân Kiên sống sót.

Công an tỉnh Phú Thọ thông tin khi tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng xác định có 5 nạn nhân gặp nạn hoàn toàn bất tỉnh dưới hố sâu hơn 5m, chứa nhiều chất thải độc hại, không gian chật hẹp, thiếu sáng, tầm nhìn bị hạn chế. Việc tiếp cận để ứng cứu gặp rất nhiều khó khăn, nguy hiểm và sau 45 phút triển khai liên tục mới đưa được các nạn nhân lên trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục