Phú Thọ phân bổ trên 1.200 tấn gạo cho dân

Ngày 8/2, tỉnh Phú Thọ đã phân bổ hơn 1.258 tấn gạo nhằm hỗ trợ người dân ăn Tết Nguyên đán và thời kỳ giáp hạt đầu năm 2010.
Ngày 8/2, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ đã phân bổ hơn 1.258 tấn gạo hỗ trợ người dân ăn Tết Nguyên đán và thời kỳ giáp hạt đầu năm 2010 (đợt 1) cho các địa phương.

Việc phân bổ gạo nhằm trợ cấp cho các hộ thiếu lương thực, với mức bình quân mỗi khẩu được 15kg gạo.

Đây là số gạo mà Thủ tướng Chính phủ đã quyết định hỗ trợ tỉnh Phú Thọ phân bổ cho nhân dân đón Tết Nguyên đán Canh Dần 2010.

Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao Ủy ban Nhân dân các huyện, thành, thị tiếp nhận số gạo trên và phân bổ gạo đến các hộ dân hiện đang bị thiếu lương thực trên địa bàn.

Để đảm bảo hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, đủ số lượng và việc phân bổ phải xong trước ngày 29 tết (12/2), Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ cũng yêu cầu các địa phương, Sở Lao động Thương binh và xã hội phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan kiểm tra, đôn đốc kết quả phân bổ, trợ cấp gạo theo quy định.

Theo số liệu thống kê, hiện nay, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có trên 21.000 hộ với 77.849 khẩu thiếu lương thực./.

Trương Văn Quân (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục