Phú Yên: Cứu 2 ngư dân bị đuối nước trên cửa biển Đà Diễn

Do tàu cá bị hỏng hộp số nên hai thuyền viên tàu PY0069TS đã nhảy xuống biển leo lên một tàu khác để về đất liền, nhưng cả hai đã bị đuối nước.
Phú Yên: Cứu 2 ngư dân bị đuối nước trên cửa biển Đà Diễn ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Huy Hùng/TTXVN)

Ngày 8/10, ngư dân đã cứu hai nạn nhân bị đuối nước trên biển đưa vào cảng cá phường 6, thành phố Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) an toàn.

Trước đó, khoảng 8 giờ cùng ngày, tàu chở dầu lưu động Khánh Yên của bà Ngô Thị Hồng Hoa (trú phường 1, thành phố Tuy Hòa) mang số hiệu PY0069TS do thuyền trưởng Trần Chung điều khiển chở ngư dân Lê Đức Lào từ cảng cá Đông Tác (thành phố Tuy Hòa) vào cảng Vũng Rô (huyện Đông Hòa) để trú đậu. Tuy nhiên, khi qua khu vực cửa biển Đà Diễn, tàu bị hỏng hộp số nên trôi tự do trong tình trạng sóng to, gió lớn.

Lúc này, tàu cá của ông Ngô Đình Chí (trú khu phố Bạch Đằng, phường 6, thành phố Tuy Hòa) đang trên đường vào cửa biển Đà Diễn nên anh Lào nhảy xuống biển và leo lên tàu của ông Chí. Tiếp đến, anh Trần Chung cũng nhảy khỏi tàu PY0069TS bơi sang tàu ông Chí nhưng bị sóng biển cuốn trôi. Ngay sau đó anh Lào mặc áo phao nhảy xuống biển cứu thì cả hai bị đuối nước.

Đến 11 giờ cùng ngày, tàu cá của ông Trần Tá và tàu của ông Chí được điều động ra cửa biển cứu hộ và đến gần 12 giờ thì tìm thấy anh Chung khi anh này đã bơi lên tàu chở hàng mang quốc tịch Liberia đậu ngoài cửa biển Đà Diễn. Còn anh Lào được ngư dân cứu vớt lúc 12 giờ 30 phút tại vùng biển Lò 1 thuộc xã Hòa Hiệp Trung (huyện Đông Hòa) cách nơi bị nạn gần 5 hải lý./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục