Phú Yên kịp thời cấp phát gạo cho người dân lúc giáp hạt

Phú Yên kịp thời cấp phát 444 tấn gạo cứu đói giáp hạt cho dân, dự kiến hoàn thành chậm nhất vào cuối tháng 2.

Ông Nguyễn Văn Lãng, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên cho biết Sở phối hợp với chính quyền các địa phương tiếp tục rà soát, lập danh sách hộ nghèo, kịp thời cấp phát 444 tấn gạo cứu đói giáp hạt cho dân, hoàn thành chậm nhất vào cuối tháng 2.

Số gạo trên là một phần trong 676 tấn gạo được Chính phủ hỗ trợ cứu đói cho Phú Yên trong dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt năm 2014 theo Quyết định số 110/QĐ-TTg ngày 15/1 của Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, đến ngày 25/1 (tức ngày 25 tháng Chạp năm Quý Tỵ), theo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh, ngành Lao động-Thương binh và Xã hội Phú Yên cũng đã cấp phát 232 tấn gạo của Chính phủ cho người nghèo thuộc diện thiếu đói dịp Tết Giáp Ngọ.

Ông Nguyễn Văn Lãng cho biết thêm, việc tổ chức bình xét danh sách các hộ đảm bảo chặt chẽ, công khai, đúng đối tượng và có sự tham gia của người dân, tránh tình trạng chia đều bình quân, làm mất ý nghĩa của việc cứu trợ.

Năm 2013, thiên tai ảnh hưởng nặng đến đời sống, sản xuất nông ngư nghiệp, khiến một bộ phận người dân thuộc diện nghèo ở Phú Yên lâm vào cảnh thiếu ăn.

Riêng ảnh hưởng cơn bão số 14 và 15 đã làm hai người chết, 200 ngôi nhà bị sập hoặc hư hỏng nặng; 1.432ha mía và 340ha lúa bị ngập úng, ngã đổ…; tổng thiệt hại khoảng 60 tỷ đồng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục