Phú Yên: Một người chết do bác sĩ “dởm”

Chiều 11/11, bác sỹ Lê Huỳnh Linh, Phó phòng nghiệp vụ Sở Y tế Phú Yên cho biết cơ sở hành nghề y tư nhân của ông Bùi Trọng Khang, thành phố Tuy Hòa không được cấp giấy chứng chỉ hành nghề nhưng vẫn lén lút hoạt động, làm một người chết, một người nhập viện.

Chiều 11/11, bác sỹ Lê Huỳnh Linh, Phó phòng nghiệp vụ Sở Y tế Phú Yên cho biết cơ sở hành nghề y tư nhân của ông Bùi Trọng Khang, thành phố Tuy Hòa không được cấp giấy chứng chỉ hành nghề nhưng vẫn lén lút hoạt động, làm  một người chết, một người nhập viện.

Chiều 10/11, ông Hồ Chiến, 54 tuổi đến nhà ông Khang điều trị bệnh cảm. Bà Phan Thị Loan (vợ ông Khang) đã tiêm thuốc cho ông Khang.
15 phút sau, ông Chiến chết, trên người nhiều dấu vết bầm tím.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan điều tra Công an thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên điều tra làm rõ.


Cũng trong ngày 10/11, sau khi điều trị tại phòng khám của ông Khang, bệnh nhân Lưu Thị Ánh Hằng, xã Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hoà đã phải nhập viện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên. Bệnh nhân có triệu chứng mệt, tay chân run, tim đập nhanh, nôn ói./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục