Quan chức đường sắt Đài Loan bị bắt vì tham nhũng

Phó Giám đốc Cơ quan đường sắt Đài Loan và năm nhân viên đã bị cảnh sát bắt giữ do cáo buộc nhận hối lộ trong những vụ việc dính líu đến.
Phó Giám đốc Cơ quan đường sắt Đài Loan và năm nhân viên đã bị cảnh sát bắt giữ do cáo buộc nhận hối lộ trong những vụ việc dính líu đến.

Ông Chung Chao-hsiung và những người khác bị cáo buộc nhận hối lộ từ ít nhất hai nhà thầu trong các dự án, trong đó có ngân sách tổng cộng khoảng 10 triệu USD.

Tờ Apple Daily của Đài Loan trích các nguồn giấu tên cho biết các nhà thầu còn chiêu đãi ông Chung các “bữa tiệc tình dục” để moi thông tin.

Thời gian qua, có nhiều vụ tham nhũng và nhận hối lộ tai tiếng ở Đài Loan, buộc chính phủ phải thành lập một ủy ban đặc biệt phòng chống tham nhũng.

Ông Lin Yi-shih, một cựu quan chức hàng đầu của Đài Loan, từng bị buộc tội ăn hối lộ hồi tuần trước khi đã nhận 2 triệu USD từ các đối tác.

Theo giới quan sát, những vụ việc nêu trên đang giáng một đòn mạnh lên chính phủ của Tổng thống Mã Anh Cửu, người mới tái đắc cử trước đó và cũng là người thường đưa ra những phát biểu mạnh mẽ nhằm giải quyết tình trạng tham nhũng nhận hối lộ./.

Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục