Quân đội Canada được huy động giúp đối phó cháy rừng

Quân đội Canada sẽ gửi một máy bay trực thăng, một máy bay cánh quạt Twin Otter và 124 binh sỹ, trong đó 100 người sẽ làm nhiệm vụ chữa cháy và 24 người còn lại làm nhiệm vụ hậu cần.
Quân đội Canada được huy động giúp đối phó cháy rừng ảnh 1Khói bốc lên từ các đám cháy rừng tại British Columbia, Canada, ngày 16/7/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 15/8, quân đội Canada đã được huy động tới Vùng lãnh thổ Tây Bắc khi thảm họa cháy rừng ở khu vực này đang đe dọa cuộc sống sinh hoạt của các cộng đồng cư dân địa phương.

Trong kế hoạch huy động này quân đội Canada sẽ gửi một máy bay trực thăng, một máy bay cánh quạt Twin Otter và 124 binh sỹ, trong đó 100 người sẽ làm nhiệm vụ chữa cháy, dập lửa tại các điểm nóng và 24 người còn lại làm nhiệm vụ hậu cần.

Thành phố Yellowkife, thủ phủ của Vùng lãnh thổ Tây Bắc, đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp từ đêm hôm trước và yêu cầu có sự hỗ trợ từ Chính quyền liên bang do các đám cháy rừng bất ngờ bùng phát dữ dội.

[Canada: Thành phố Yellowknife ban bố tình trạng khẩn cấp do cháy rừng]

Việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp sẽ giúp chính quyền thành phố có thêm quyền hạn để thực hiện các hoạt động khẩn cấp như tiếp quản và sử dụng phương tiện, tài sản để ứng phó với thảm họa hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân đủ năng lực cung cấp dịch vụ và viện trợ để đối phó với thảm họa.

Hiện có hơn 230 đám cháy rừng xuất hiện tại Vùng lãnh thổ Tây Bắc và 5 cộng đồng dân cư ở South Slave và Dehcho đã được sơ tán khẩn cấp.

Bộ trưởng Môi trường và biến đổi khí hậu Vùng lãnh thổ Tây Bắc Shane Thompson khi thông báo sơ tán người dân đã cho biết trong 24 giờ qua, mọi chuyện đã diễn biến rất nhanh.

Tình hình ở South Slave rất nguy hiểm do nóng khô, gió liên tục đã tạo điều kiện cho những đám cháy rừng dữ dội và khó lường.

Một số cộng đồng khác cũng đã được lệnh sơ tán bao gồm thị trấn Fort Smith và K’atl’odeeche First Nation, giáp ranh với tỉnh bang Alberta.

Tại khu vực này, lính cứu hỏa của Canada và nước ngoài đang tham gia dập lửa, với sự hỗ trợ của máy bay trực thăng và máy bay cánh quạt thả "bom nước" của quân đội.

Hơn 21.000km2 thuộc khu vực này đã bị thiêu rụi. Đây là một năm tồi tệ nhất đối với Canada nói chung khi các vụ cháy rừng đã tấn công khu vực có diện tích hơn 13,3 triệu ha, gây áp lực lớn cho các lực lượng chữa cháy và cứu hộ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục