Quân đội Canada hoãn thực thi nhiệm vụ quốc tế do dịch COVID-19

Quân đội Canada cho biết sẽ hoãn triển khai tàu khu trục HMCS Calgary và máy bay tuần tra CP-140 tham gia nỗ lực thực thi các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Triều Tiên.
Binh sỹ Canada. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Binh sỹ Canada. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong bối cảnh Lực lượng vũ trang Canada đang được tập hợp và điều chỉnh lại hoạt động nhằm hỗ trợ chính phủ ứng phó với đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, quân đội Canada sẽ hoãn triển khai tàu chiến và máy bay giám sát tham gia nỗ lực thực thi các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Triều Tiên.

Theo kế hoạch trước đó, tàu khu trục HMCS Calgary và máy bay tuần tra CP-140 Aurora sẽ lên đường vào tháng 5, trong khuôn khổ những đóng góp của Canada vào nỗ lực quốc tế để ngăn chặn Triều Tiên mở rộng kho vũ khí hạt nhân.

[Canada: Dịch COVID-19 đẩy nhiều hộ gia đình rơi vào cảnh nợ nần]

Giới chức Canada không nói rõ kế hoạch điều tàu chiến và máy bay tuần tra sẽ bị hoãn lại bao lâu.

Trước đó, Canada thông báo rút binh lính khỏi Iraq, cắt giảm hoạt động đào tạo quân sự ở Ukraine và điều động một số tàu chiến ở nhiều khu vực khác nhau trên thế giới trở về nước.

Quyết định trên được đưa ra khi chính phủ liên bang điều động thêm bác sĩ quân y tới hỗ trợ các cơ sở chăm sóc người cao tuổi ở Quebec và Ontario, vốn bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục