Tham gia lễ tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành có 38 khối của lực lượng vũ trang, khối diễu binh của Lực lượng vũ trang nhân dân Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia và 12 khối diễu hành quần chúng.
Lần đầu tiên Việt Nam tổ chức diễu binh với sự góp mặt của các khối quân đội nước ngoài, nâng tầm ý nghĩa đối ngoại và khẳng định quan hệ hợp tác quốc phòng ngày càng gắn bó, bền chặt giữa các nước.
Ngày 21/4, các cán bộ, chiến sỹ Quân đội Lào và Campuchia đã có mặt tại tỉnh Bình Dương để tham gia huấn luyện, chuẩn bị cho lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 3 Campuchia, do Trung tướng Ui Hiêng, Tư lệnh Quân khu 3 làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, chúc Tết tỉnh Vĩnh Long, tăng cường quan hệ láng giềng giữa hai nước.
Phó Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Thông tin Nguyễn Danh Khoa cam kết Trường sẽ tiếp tục tạo điều kiện tốt nhất với học viên quân sự Campuchia và cán bộ thông tin Campuchia sang tập huấn thời gian tới.
Đại tướng Thông Thao Rin gửi lời cảm ơn tấm lòng của các cơ quan, ban, ngành, lực lượng vũ trang thành phố Cần Thơ luôn hỗ trợ, giúp đỡ người dân và lực lượng vũ trang Hoàng gia Campuchia.
Chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm Quốc khánh và Ngày thành lập RCAF diễn ra trong 3 ngày. Ngoài chuỗi hoạt động chính diễn ra ở thủ đô, các hoạt động kỷ niệm còn được tổ chức ở hầu hết các địa phương.
Chuyến thăm của Đoàn cựu quân tình nguyện, cựu chuyên gia Việt Nam và gia đình có người thân hy sinh tại chiến trường Campuchia nhằm củng cố và tăng cường tình hữu nghị trường tồn giữa hai nước.
Thời gian tới, Cục Tác chiến Quân đội Việt Nam và Campuchia tiếp tục tăng cường phối hợp, tham mưu, chỉ đạo triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trong Kế hoạch hợp tác năm 2023 giữa hai Bộ Quốc phòng.
Công trình nhà thờ và lưu giữ hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia gồm nhà lưu giữ hài cốt liệt sỹ và khuôn viên trồng hoa, cây cảnh trên tổng diện tích 600m2.
Tiếp ông Hun Manet, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng bày tỏ tin tưởng rằng Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Campuchia sẽ luôn đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau để giành nhiều thắng lợi mới.
Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Việt Nam luôn mong muốn thúc đẩy mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài với Campuchia, coi đây là một trong những ưu tiên hàng đầu.
Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia đề nghị Việt Nam tiếp tục hỗ trợ đào tạo nhân lực cho Campuchia, phối hợp thực hiện nghị định thư quốc phòng 2 nước, thực hiện tuần tra chung trên biên giới.
Nhân dịp Tết Nguyên đán, Đoàn Bộ tư lệnh Cảnh vệ quân đội Hoàng gia Campuchia đã tới thăm tỉnh Sóc Trăng và chúc tình đoàn kết, hữu nghị giữa Campuchia và Việt Nam ngày càng tốt đẹp.
Để thể hiện lòng biết ơn vô hạn, các đoàn đã dành một phút tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia trong các thời kỳ chiến tranh.
Tiếp đoàn Lực lượng gìn giữ hòa bình Campuchia, Thượng tướng Nguyễn Phương Nam nhấn mạnh Quân đội nhân dân Việt Nam luôn coi trọng, phát triển quan hệ đoàn kết, hữu nghị với Campuchia.
Thượng tướng Phạm Ngọc Minh nhấn mạnh hợp tác quốc phòng đã góp phần quan trọng củng cố an ninh, chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam và Campuchia, đồng thời làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu khẳng định Hà Nội đang trong quá trình phát triển mạnh mẽ, do đó sẵn sàng hợp tác với các địa phương Campuchia để cùng phát triển.