Thượng tướng Phan Văn Giang thăm chính thức Vương quốc Campuchia

Trong chuyến thăm, hai bên sẽ đánh giá kết quả các nội dung hợp tác thời gian qua và trao đổi, thống nhất các biện pháp hợp tác thời gian tới.
Thượng tướng Phan Văn Giang thăm chính thức Vương quốc Campuchia ảnh 1Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Q Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Nhận lời mời của Đại tướng Vong Pisen, Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia, Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Việt Nam do Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu thăm chính thức Vương quốc Campuchia từ ngày 30/10 đến 2/11/2019.

Tiếp theo thành công trong năm 2019 hai nước phối hợp thực hiện các sự kiện quan trọng: Kỷ niệm 40 năm Ngày chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot, Lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội hai nước có chuyến thăm hữu nghị chính thức, góp phần củng cố, tăng cường tình đoàn kết, hợp tác toàn diện giữa hai Nhà nước và hai Quân đội.

Chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia của Thượng tướng Phan Văn Giang và Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Việt Nam nhằm mục đích tăng cường quan hệ hữu nghị, triển khai các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao, đưa các nội dung hợp tác quốc phòng ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và thiết thực, là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước Việt Nam-Campuchia.

Trong chuyến thăm, hai bên sẽ đánh giá kết quả các nội dung hợp tác thời gian qua và trao đổi, thống nhất các biện pháp hợp tác thời gian tới giữa Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam với Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Thượng tướng Phan Văn Giang sẽ đến chào xã giao Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia, thay mặt Bộ Quốc phòng trao Huân chương của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng các tập thể, cá nhân thuộc Quân đội Hoàng gia Campuchia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục