200 đại biểu tham dự Ngày hội giao lưu thanh niên Việt Nam-Campuchia

Hơn nửa thế kỷ qua là thời kỳ nhân dân Việt Nam và nhân dân Campuchia luôn kề vai sát cánh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc cùng xây dựng đất nước hòa bình, nhân dân hạnh phúc, ấm no.
200 đại biểu tham dự Ngày hội giao lưu thanh niên Việt Nam-Campuchia ảnh 1Ngày hội thuộc chuỗi sự kiện kỷ niệm 52 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia. (Ảnh: PV/Vietnam+)

“Ngày hội giao lưu các nhà báo trẻ, thanh niên, sinh viên các tỉnh biên giới Việt Nam-Campuchia năm 2019” sẽ diễn ra từ 5-8/11 tại tỉnh Tây Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh.

Chương trình có sự tham gia của 200 đại biểu là nhà báo trẻ, thanh niên, sinh viên các tỉnh biên giới hai nước Việt Nam và Campuchia.

Thông tin trên được ông Đoàn Công Huynh - Cục trưởng Cục Thông tin Đối ngoại (Bộ Thông tin và Truyền thông) cho biết trong buổi họp báo chiều 28/10 tại Hà Nội.

[Mega Story: Họ hy sinh cho nước bạn hồi sinh]

Theo đó, ngày hội sẽ diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa như trồng cây hữu nghị, xây dựng công trình hữu nghị thanh niên Việt Nam-Campuchia, tham quan núi Bà Đen và mô hình kinh tế tiêu biểu của thanh niên tỉnh Tây Ninh, tham quan Công viên phần mềm Quang Trung và Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh…

Ngoài ra, chương trình tọa đàm nghiệp vụ, chia sẻ kinh nghiệm giữa nhà báo trẻ, thanh niên, sinh viên hai nước cũng sẽ được tổ chức trong khuôn khổ ngày hội.

“Ngày hội giao lưu các nhà báo trẻ, thanh niên, sinh viên các tỉnh biên giới Việt Nam-Campuchia năm 2019” do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức.

Đây là hoạt động trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 52 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia (24/6/1967-24/6/2019); phát huy vai trò xung kích của thanh niên hai nước, góp phần gìn giữ, củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam-Campuchia.

“Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng gần gũi và có mối quan hệ truyền thống gắn bó lâu đời. Cách đây hơn 52 năm, Việt Nam và Campuchia chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Sự kiện chính trị trọng đại này là một mốc son trong lịch sử mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, truyền thống gắn bó giữa nhân dân hai nước, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi quốc gia,” Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Ngọc Lương nhấn mạnh.

Theo Bí thư Trung ương Đoàn, hơn nửa thế kỷ qua chưa phải là một khoảng thời gian dài so với bề dày lịch sử quan hệ giữa hai dân tộc nhưng là một giai đoạn có ý nghĩa vô cùng đặc biệt trong quan hệ hai nước.

“Đó là thời kỳ nhân dân Việt Nam và nhân dân Campuchia luôn kề vai sát cánh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc cùng xây dựng đất nước hòa bình, nhân dân hạnh phúc, ấm no. Với sự gìn giữ, vun đắp của nhân dân hai nước, đặt biệt là thế hệ trẻ, ngày nay, quan hệ giữa hai nước đang phát triển tốt đẹp theo theo phương châm ‘láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài’,” Bí thư Trung ương Đoàn khẳng định./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục