Tăng cường hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Campuchia

Thời gian tới, Cục Tác chiến Quân đội Việt Nam và Campuchia tiếp tục tăng cường phối hợp, tham mưu, chỉ đạo triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trong Kế hoạch hợp tác năm 2023 giữa hai Bộ Quốc phòng.
Tăng cường hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Campuchia ảnh 1Thiếu tướng Phạm Trường Sơn tiếp Trung tướng Nim Balen đang thăm và làm việc tại Việt Nam. (Ảnh: Hồng Pha/TTXVN phát)

Sáng 18/8, trại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tiếp Trung tướng Nim Balen, Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Tại buổi tiếp, Thiếu tướng Phạm Trường Sơn chúc mừng Campuchia đã tổ chức thành công bầu cử Quốc hội khóa VII với chiến thắng thuộc về Đảng Nhân dân Campuchia, thể hiện sự tin tưởng của người dân đối với Thủ tướng Hun Sen và Đảng nhân dân Campuchia; khẳng định Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng có quan hệ truyền thống hữu nghị tốt đẹp.

Lãnh đạo cấp cao hai nước luôn coi trọng gìn giữ, củng cố và vun đắp mối quan hệ hai nước đã tốt đẹp, ngày càng tốt đẹp hơn.

Triển khai Kế hoạch hợp tác năm 2023 giữa Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam-Campuchia, từ đầu năm đến nay, hai bên đã tổ chức thành công nhiều hoạt động quan trọng như Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia thăm chính thức Việt Nam, Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Campuchia lần thứ 6; tiếp tục duy trì hiệu quả tuần tra song phương bảo vệ đường biên, mốc giới, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, bảo đảm giữ vững khu vực biên giới hai nước hòa bình, ổn định và phát triển.

[Tiếp tục xây dựng quan hệ đoàn kết, hữu nghị Việt Nam-Campuchia]

Hai bên đánh giá cao kết quả hội đàm và hợp tác giữa hai Cục Tác chiến trong thời gian qua, nhất là trên các lĩnh vực như trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, tập huấn, đào tạo, trao đổi đoàn...

Thời gian tới, Cục Tác chiến Quân đội hai nước tiếp tục tăng cường phối hợp, tham mưu, chỉ đạo triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trong Kế hoạch hợp tác năm 2023 giữa hai Bộ Quốc phòng; phối hợp chặt chẽ giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới; tăng cường đào tạo, tập huấn và viện trợ lẫn nhau...

Thiếu tướng Phạm Trường Sơn khẳng định lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam luôn ủng hộ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để hai Cục Tác chiến tăng cường hợp tác, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng hai nước.

Trung tướng Nim Balen cảm ơn lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam đã dành thời gian tiếp, báo với Thiếu tướng Phạm Trường Sơn kết quả cuộc hội đàm trước đó của đoàn với Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam.

Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung hợp tác quan trọng trong thời gian tới, tiếp tục triển khai các hoạt động hợp tác năm 2023 như: diễn tập chống khủng bố, giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới giữa 3 nước Việt Nam-Lào-Campuchia vào cuối năm 2023; tìm kiếm hài cốt các chiến sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ quốc tế...

Đồng thời, Trung tướng Nim Balen mong muốn hai bên sẽ tiếp tục hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị giữa quân đội và nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định trong khu vực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giáo sư Carl Thayer, thuộc Học viện Quốc phòng Australia, Đại học New South Wales. (Ảnh: Trung Trang/TTXVN)

Những quyết sách chiến lược mang tính bước ngoặt

Đảng Cộng sản Việt Nam đang thực hiện "lời thề danh dự trước lịch sử, trước nhân dân" bằng những quyết sách chiến lược mang tính bước ngoặt, thể hiện trí tuệ sáng suốt và tầm nhìn thời đại.

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội: Động lực dẫn dắt Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng khẳng định 40 năm qua, đổi mới tư duy lý luận luôn đi trước một bước. Nhờ vậy đất nước ta đã đạt được những thành tựu vĩ đại, có ý nghĩa lịch sử, tạo nền tảng vững chắc để tự chủ chiến lược, tự hào, tự tin, tiến vào kỷ nguyên phát triển mới.