Tăng cường hợp tác giữa thành phố Cần Thơ và Quân đội Hoàng gia Campuchia

Đại tướng Thông Thao Rin gửi lời cảm ơn tấm lòng của các cơ quan, ban, ngành, lực lượng vũ trang thành phố Cần Thơ luôn hỗ trợ, giúp đỡ người dân và lực lượng vũ trang Hoàng gia Campuchia.

Đoàn Bộ Tư lệnh Lục quân-Quân đội Hoàng gia Campuchia tặng quà cho lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ. (Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN)
Đoàn Bộ Tư lệnh Lục quân-Quân đội Hoàng gia Campuchia tặng quà cho lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ. (Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN)

Chiều 22/1, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Lục quân, Quân đội Hoàng gia Campuchia do Đại tướng Thong Thao Rin, Phó Tư lệnh Lục quân, Quân đội Hoàng gia Campuchia dẫn đầu, đã đến thăm, chúc Tết lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ.

Đến thăm, chúc Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam, Đại tướng Thong Thao Rin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, lãnh đạo các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố năm mới luôn đầm ấm, vui tươi, hạnh phúc.

Đại tướng Thong Thao Rin cho biết Quân đội Hoàng gia Campuchia không thể quên được công ơn Việt Nam đã giúp đỡ nhân dân Campuchia làm nên Chiến thắng ngày 7/1/1979 để Campuchia có được như hôm nay.

Trong trái tim người dân Campuchia, Lực lượng Vũ trang Quân đội Hoàng gia Campuchia vẫn ghi nhớ ngày 7/1/1979 là ngày sinh thứ hai của đất nước. Những thành tựu Campuchia đạt được hôm nay có công lao đóng góp rất lớn của Việt Nam trong quá khứ.

Đại tướng Thong Thao Rin gửi lời cảm ơn tấm lòng của các cơ quan, ban, ngành, lực lượng vũ trang thành phố Cần Thơ luôn hỗ trợ, giúp đỡ người dân và lực lượng vũ trang Hoàng gia Campuchia.

Đồng thời, Đại tướng mong muốn mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa quân đội hai nước cũng như giữa Campuchia và thành phố Cần Thơ tiếp tục được duy trì, phát triển ngày càng tốt đẹp hơn.

Tại buổi tiếp, ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ thay mặt lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố báo cáo tóm tắt những thành tựu nổi bật của Cần Thơ sau 20 năm xây dựng và phát triển, trong đó có sự đóng góp của bạn bè quốc tế là Campuchia.

Cần Thơ cùng các tỉnh, thành phố đã tổ chức nhiều đoàn giao lưu văn hóa, văn nghệ với các địa phương của Campuchia, tổ chức khám, chữa bệnh miễn phí cho người dân nghèo Campuchia; đồng thời mời gọi các doanh nghiệp của hai nước tham gia xúc tiến đầu tư, góp phần phát triển kinh tế xã hội của hai nước.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết vào dịp Tết Chôl Chnăm Thmây hằng năm của đồng bào dân tộc Khmer, thành phố đều tổ chức Tết Quân-Dân, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn; sự gắn bó, thắt chặt tình cảm, văn hóa, truyền thống của hai dân tộc, hai đất nước.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ mong muốn thời gian tới, Ủy ban Nhân dân và các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố cùng các đơn vị, doanh nghiệp, Lực lượng Vũ trang Quân đội Hoàng gia Campuchia sẽ tổ chức nhiều chương trình giao lưu, họp mặt để hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trên tất cả các lĩnh vực.

Ông Nguyễn Thực Hiện đặc biệt nhấn mạnh việc hợp tác trong giáo dục và đào tạo để hỗ trợ học sinh người Campuchia gốc Việt đang sinh sống ở Campuchia, sinh viên Campuchia đang học tập trên địa bàn thành phố Cần Thơ có điều kiện học tập thuận lợi, thắt chặt tình hữu nghị giữa hai nước, hai dân tộc trong thời gian tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục