Một báo cáo công bố tại cuộc điều trần chung đầu tiên của hai viện Quốc hội Mỹvề vấn đề khủng bố nội địa cho thấy 3 vụ tấn công khủng bố gây chết người duynhất kể từ sau vụ khủng bố 11/9/2011 tại Mỹ là nhằm vào quân đội, với tổng cộng17 người thiệt mạng, trong đó đa phần là binh sỹ.
Theo báo cáo, kể từ vụ 11/9,các cơ sở quân sự của Mỹ đã trở thành mục tiêu của ít nhất 33 mối "đe dọa, âmmưu và các vụ tấn công." Hơn một nửa trong số 54 âm mưu và các vụ tấn công củanhững phần tử thánh chiến sinh ra tại Mỹ đã xảy ra hoặc bị đập tan trong 10 nămqua.
Người đứng đầu Ủy ban An ninh Nội địa của Hạ viện Mỹ, Hạ nghị sỹ Đảng Cộng hòaPeter King, người chủ trì các cuộc điều trần trong năm nay về mối đe dọa của chủnghĩa Hồi giáo cực đoan, cho rằng "nguy cơ an ninh ngày càng lớn của chủ nghĩacực đoan đang diễn ra cả bên trong quân đội lẫn bên ngoài quân đội song nhằm vàocác quân nhân và gia đình họ."
Cũng theo ông King, mối đe dọa từ các thành viênbị cực đoan hóa trong lực lượng vũ trang Mỹ "là thường trực và lâu dài."
Trong khi đó, ông Paul Stockton, Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ chuyên tráchphòng vệ nội địa, cũng cảnh báo về "sự gia tăng số công dân hay cư dân Mỹ tiêmnhiễm hệ tư tưởng của Al-Qaeda - và Bộ Quốc phòng Mỹ đang trở thành lựa chọn mụctiêu chính của những người này"./.