Quân đội Mỹ tập trận cùng đồng minh tại khu vực Baltic

Cuộc tập trận chung đa quốc gia Astral Knight nhằm tăng cường khả năng tích hợp chỉ huy kiểm soát, cải thiện năng lực phối hợp, tương tác cũng như những khả năng tác chiến trên bộ và trên không.
Quân đội Mỹ tập trận cùng đồng minh tại khu vực Baltic ảnh 1Một máy bay tham gia cuộc tập trận Astral Knight 2019. (Nguồn: U.S. Air Force)

Thiếu tướng quân đội Mỹ Derek France ngày 23/9 cho biết trong khuôn khổ cuộc tập trận Astral Knight 2020, Mỹ và các lực lượng đồng minh đã tăng cường khả năng phối hợp phòng thủ bằng tên lửa và không quân tại khu vực Baltic.

Astral Knight 2020 là cuộc tập trận chung đa quốc gia, diễn ra từ ngày 17-25/9 với sự tham gia của các binh sỹ Mỹ, Ba Lan, Latvia, Litva, Estonia và Thụy Điển. Mục tiêu chính của cuộc tập trận là tăng cường khả năng tích hợp chỉ huy kiểm soát, cải thiện năng lực phối hợp, tương tác cũng như những khả năng tác chiến trên bộ và trên không.

[Mỹ, Ba Lan tổ chức tập trận chung trong mùa dịch COVID-19]

Phát biểu với các phóng viên trong một cuộc họp báo qua điện thoại, Tướng Derek France nhấn mạnh cuộc tập trận này cho phép biểu dương lực lượng, thử nghiệm và nghiên cứu khả năng thực hành phối hợp phòng thủ bằng tên lửa và không quân, đồng thời giúp Mỹ thúc đẩy quan hệ đối tác trên khắp khu vực Baltic, quan hệ giữa các đối tác của Mỹ và các nước khác trong bối cảnh những quốc gia trên chia sẻ những lợi ích chung và duy trì một châu Âu an toàn, an ninh và thịnh vượng.

Cũng theo Tướng France, đây là cuộc tập trận phòng thủ và không chú trọng vào hoạt động của Nga trong khu vực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục