Mỹ, Ba Lan tổ chức tập trận chung trong mùa dịch COVID-19

Cuộc tập trận DEFENDER-Europe 20 được tổ chức nhằm tăng cường năng lực chiến lược, củng cố các mục tiêu chiến lược của Mỹ cũng như những mục tiêu của NATO.

Ngày 11/8, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Błaszczak đã tới thao trường Drawsko Pomorskie để theo dõi cuộc tập trận chung giữa quân đội Mỹ và Ba Lan.

Đây là một phần trong kế hoạch tập trận DEFENDER-Europe 20 (Người bảo vệ châu Âu) giữa hai nước, diễn ra từ ngày 14/7 đến 22/8. Khoảng 500 binh sỹ Mỹ cùng hàng loạt khí tài quân sự đã tham gia cuộc tập trận nói trên.

Do dịch bệnh COVID-19, cuộc tập trận DEFENDER-Europe 20 có nhiều sự thay đổi về quy mô. Cuộc tập trận này được tổ chức nhằm tăng cường năng lực chiến lược, củng cố các mục tiêu chiến lược của Mỹ cũng như những mục tiêu của NATO./.

(Vietnam+)