Quân đội Nga sẽ nhận lô tiêm kích thế hệ thứ 5 trong năm tới

Theo Thứ trưởng Quốc phòng Nga Krivoruchko ngày 30/6, hợp đồng cung cấp các máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 Su-57 cho Nga sắp được ký, sẽ nhận lô máy bay tiêm kích đầu tiên vào năm 2019.
Quân đội Nga sẽ nhận lô tiêm kích thế hệ thứ 5 trong năm tới ảnh 1(Nguồn: Sputniknews)

Sputniknews đưa tin, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexey Krivoruchko ngày 30/6 cho biết hợp đồng cung cấp các máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57 cho Bộ Quốc phòng Nga sắp được ký kết, theo đó bộ sẽ nhận được lô máy bay tiêm kích đầu tiên vào năm 2019.

Phát biểu với báo giới, ông Krivoruchko nhấn mạnh: "Hiện tại, mọi việc đã sẵn sàng cho việc ký hợp đồng cung cấp hai máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57, vốn đang trải qua các cuộc kiểm tra cuối cùng...

[Nga nâng cấp các máy bay ném bom chiến lược Tu-160 và Tu-95 MS]

Bộ Quốc phòng Nga sẽ nhận được lô máy bay tiêm kích đầu tiên vào năm 2019."

Hợp đồng này sẽ do Bộ Quốc phòng Nga ký với Tập đoàn máy bay Thống nhất (UAC) trong nước.

Tất cả các thử nghiệm đối với máy bay Su-57, bao gồm cả những thử nghiệm được tiến hành ở Syria, đều đã thành công./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục