Quân đội Philippines cam kết mạnh tay với lực lượng nổi dậy

Lực lượng Vũ trang Philippines đã cam kết truy tìm lực lượng nổi dậy cánh tả Quân đội Nhân dân mới sau khi Tổng thống Rodrigo Duterte quyết định dỡ bỏ lệnh ngừng bắn đơn phương.
Quân đội Philippines cam kết mạnh tay với lực lượng nổi dậy ảnh 1Binh sỹ Philippines trong chiến dịch truy quét phiến quân Abu Sayyaf tại Jolo, tỉnh Sulu, Mindanao. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo THX, các Lực lượng Vũ trang Philippines (AFP) ngày 3/2 đã cam kết truy tìm lực lượng nổi dậy cánh tả Quân đội Nhân dân mới (NPA), cánh vũ trang thuộc Đảng Cộng sản Philippines sau khi Tổng thống Rodrigo Duterte quyết định dỡ bỏ lệnh ngừng bắn đơn phương với nhóm này.

Trong một thông điệp gửi phóng viên, Tổng tham mưu trưởng AFP Eduardo Ano tuyên bố "chúng tôi sẽ truy tìm NPA để ngăn họ gây ra những hành động tàn bạo và tội ác đối với người dân. Chúng tôi sẽ mạnh tay với họ."

Ông Duterte đã hủy bỏ lệnh ngừng bắn đơn phương của chính phủ sau khi có 6 binh sỹ thiệt mạng và 3 binh sĩ bị bắt cóc, vụ việc được cho là do NPA gây ra./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục