Quân đội Philippines đột kích doanh trại của Abu Sayyaf

Một quan chức quân đội Philippines ngày 3/7 cho biết doanh trại của tổ chức khủng bố Abu Sayyaf tại tỉnh Sulu, miền Nam nước này đã bị các binh sỹ chính phủ đột kích.
Theo THX, một quan chức quân đội Philippines ngày 3/7 cho biết doanh trại của tổ chức khủng bố Abu Sayyaf tại tỉnh Sulu, miền Nam nước này đã bị các binh sỹ chính phủ đột kích.
Đây là vụ giao tranh thứ 2 tại khu vực này trong gần 3 tuần qua.
Phát ngôn viên Sở chỉ huy Tây Mindanao, Đại úy Maria Rowena Muyuela cho biết cuộc giao tranh giữa lực lượng lính thủy đánh bộ Philippines và nhóm Abu Sayyaf tại thị trấn Patikul hôm 30/6 đã khiến một số tay súng chưa xác định của nhóm khủng bố thương vong.
Theo bà Muyuela, 2 lính thủy đánh bộ đã bị thương sau vụ giao tranh này, đồng thời cho biết quân đội đang xác minh thông tin một thủ lĩnh của Abu Sayyaf là Radulan Sahiron cũng nằm trong số thương vong trên.
Trước đó, 7 binh sỹ Philippines đã thiệt mạng và 19 thành viên Abu Sayyaf bị tiêu diệt sau vụ đụng độ giữa quân chính phủ và nhóm phiến quân này hôm 19/6./.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục